MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

New Zealand tưởng niệm 2 năm cuộc thảm sát ở nhà thờ Hồi giáo

Khánh Ly LDO | 13/03/2021 19:30
Ngày 13.3, New Zealand kỉ niệm 2 năm vụ tay súng cực đoan thảm sát 51 tín đồ tại các nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.

AP đưa tin, hàng trăm người đã tập trung tại Christchurch để tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát. Buổi lễ tưởng niệm năm ngoái bị hủy do đại dịch COVID-19.

Trong buổi lễ, tên của 51 nạn nhân được nêu trang trọng. Những nỗ lực giải cứu của cảnh sát và nhân viên y tế cũng được ghi nhận.

Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu rằng, bà không biết phải nói gì vì lời nói hiện tại không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng nữ thủ tướng hy vọng những chia sẻ của bà sẽ an ủi và chữa lành.

Bà Ardern lưu ý, cộng đồng Hồi giáo đã phải trải qua sự thù hận và phân biệt chủng tộc ngay cả trước khi xảy ra các cuộc tấn công ở Christchurch. Do vậy, bà hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp thay đổi điều này.

Kiran Munir có chồng thiệt mạng trong vụ tấn công chia sẻ, cô đã mất đi tình yêu và người tri kỷ của mình. Chồng Kiran Munir là người cha yêu thương con hết mực. Anh vừa hoàn thành bằng tiến sĩ và đang chờ lễ tốt nghiệp trước khi bị thảm sát.

“Tôi không hề biết rằng đó là lần sau cuối, khi thể xác và linh hồn chúng tôi vĩnh viễn xa cách nhau. Đó là ngày đen tối nhất trong lịch sử của đất nước. Trái tim tôi như vỡ ra hàng nghìn mảnh và tôi biết 50 gia đình còn lại cũng vậy” - Kiran Munir nói.

Temel Atacocugu - người sống sót sau khi bị bắn 9 phát trong cuộc tấn công ở nhà thờ Hồi giáo Al Noor cho rằng vụ tàn sát xảy ra bởi sự thiếu hiểu biết và phân biệt chủng tộc. Những người còn sống sẽ không bao giờ xóa được nỗi đau trong lòng và trở về với cuộc sống như trước kia.

“Tuy nhiên, tương lai nằm trong tay chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục bước tiếp cùng nhau" - anh nói.

Ngày 15.3.2019, Brenton Tarrat - kẻ tấn công người Australia đã giết 44 người đang cầu nguyên tại nhà thờ Hồi giáo Al Noor sau đó tiếp tục sát hại thêm 7 người khác ở nhà thờ Hồi giáo Linwood.

Năm 2020, Tarrant bị tuyên án 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và 1 tội danh khủng bố. Y bị kết án tù chung thân và không có cơ hội ân xá.

Sau các vụ tấn công, New Zealand lập tức thông qua luật cấm các loại vũ khí bán tự động nguy hiểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn