MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Deir Ezzor là một trong những vùng cuối cùng của Syria vẫn còn nằm trong tay quân thánh chiến. Ảnh: AP

Nga bác bỏ cáo buộc không kích giết hàng chục thường dân Syria

Song Minh LDO | 28/11/2017 07:42
Ngày 27.11, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin của báo chí phương Tây trích dẫn Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cáo buộc Nga không kích giết chết hàng chục dân thường ở Syria.

"Máy bay của không quân Nga không được sử dụng để tấn công làng Al Shafah ở tỉnh Deir Ezzor" - TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng một lần nữa khẳng định, lực lượng không quân Nga chỉ tấn công các nhóm khủng bố quốc tế và chỉ tấn công ở bên ngoài khu vực đông dân cư.

"Tất cả những thông tin về thương vong đều được kiểm tra và kiểm chứng trực tuyến thông qua nhiều kênh trên mặt đất và thông quan máy bay không người lái. Cáo buộc của SOHR một lần nữa là loạt thông tin sai lệch" - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Trước đó, SOHR cho hay, không quân Nga hôm 26.11 đã tiến hành chiến dịch không kích nhắm vào các tòa nhà dân cư ở làng Al Shafah do IS kiểm soát làm ít nhất 53 thường dân, trong đó có 21 trẻ em, đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Làng này nằm ở phía đông sông Euphrate, thuộc tỉnh Deir Ezzor.

Theo SOHR, không quân Nga tiến hành trận không kích này nhằm hỗ trợ lực lượng quân đội Syria tái chiếm lại những thành trì cuối cùng do IS kiểm soát.

Tỉnh Deir Ezzor, phía đông Syria, là một trong những vùng cuối cùng của Syria vẫn còn nằm trong tay quân thánh chiến, sau khi lực lượng này bị truy quét ra khỏi những thành trì quan trọng, trong đó có Raqqa, thủ phủ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn