MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Website Điện Kremlin

Nga bác lệnh bắt ông Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế

Thanh Hà LDO | 18/03/2023 13:02
Điện Kremlin cho biết, việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin là "vô hiệu" về mặt pháp lý vì Nga không công nhận thẩm quyền của tòa án có trụ sở tại Hague, Hà Lan.

"Nga, giống như một số quốc gia khác, không công nhận thẩm quyền của tòa án này và do đó, từ góc độ pháp lý, các quyết định của tòa án này là vô hiệu" - AFP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. 

Được biết, Nga không phải là thành viên của Toà án Hình sự Quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, quyết định của Toà án Hình sự Quốc tế "không có ý nghĩa gì" với Nga.

“Nga không phải một bên tham gia Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế và không có nghĩa vụ gì theo quy chế này” - bà nói. 

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Nga không hợp tác với cơ quan này và “công thức” cho bắt giữ của tòa án quốc tế sẽ vô hiệu về mặt pháp lý”. 

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng phản đối lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin mà Toà án Hình sự Quốc tế đưa ra.

Trước đó, ngày 17.3, Toà án Hình sự Quốc tế thông báo đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì “trục xuất bất hợp pháp” trẻ em Ukraina. 

Ngoài ra, Toà án Hình sự Quốc tế cũng phát lệnh truy nã Maria Lvova-Belova - ủy viên tổng thống Nga về quyền trẻ em - với cáo buộc tương tự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn