MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vaccine Spuntik V đã bắt đầu được Nga sản xuất hàng loạt từ ngày 12.8. Ảnh: RDIF

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt vaccine, 2 tuần nữa “ra lò” lô đầu tiên

Song Minh LDO | 12/08/2020 19:00
Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới của Nga đã bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt và lô vaccine Sputnik V đầu tiên dự kiến “ra lò” trong 2 tuần tới.

Vaccine Sputnik V - được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga - đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy dược phẩm Binnopharm của AFK Sistema. Tổng sản lượng vaccine dự kiến đạt 500 triệu liều trong 12 tháng đầu tiên.

Ngày 12.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko thông báo, lô vaccine Sputnik V đầu tiên sẽ sẵn sàng sử dụng trong 2 tuần nữa.

"Hôm nay, các cuộc kiểm soát chất lượng đang được tiến hành. Trong vòng 2 tuần, lô thuốc đầu tiên sẽ được tung ra thị trường và sẽ được bàn giao để tiêm phòng cho các nhân viên y tế thuộc nhóm nguy cơ cao” - Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Murashko nói.

Ông Murashko nhấn mạnh, việc tiêm chủng sẽ là tự nguyện đối với tất cả mọi người, kể cả các nhân viên y tế. Bộ trưởng đồng thời cho biết thêm rằng, một ứng dụng theo dõi đặc biệt hiện đang được phát triển, cho phép công dân Nga xác nhận tình trạng sức khỏe của họ. Ứng dụng cũng sẽ theo dõi các tác dụng phụ có thể xảy ra của thuốc đối với những người đã tiêm vaccine.

Theo Bộ trưởng Murashko, vaccine Sputnik V sẽ chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu ở Nga, nhưng không loại trừ việc xuất khẩu. 

Bộ trưởng cũng lưu ý, những lời chỉ trích về sự an toàn vaccine của Nga là “vô căn cứ”. Ông Murashko nhắc rằng, nhiều nước đã sử dụng chế độ rút ngắn kiểu này hay kiểu khác để tăng tốc nghiên cứu. “Nhưng vaccine của Nga, tôi nói một lần nữa, là giải pháp đã có đầy đủ dữ liệu lâm sàng” - ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Murashko khẳng định, Nga có tất cả cơ sở để thử nghiệm vaccine vì có đủ dữ liệu cho công việc này.

“Nghiên cứu về virus vẫn đang được tiếp nối với nhịp độ xúc tiến tích cực. Không chỉ theo dõi bản thân virus mà còn cả các tính năng điều trị bệnh do virus” - ông Murashko phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12.8.

Theo lời Bộ trưởng, nền tảng phát triển vaccine bao gồm các loại thuốc, một số loại đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng còn một số loại đã vượt qua thử nghiệm và nhận được chứng chỉ đăng ký.

“Cả thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu tiền lâm sàng và đăng ký đều được thực hiện một cách nghiêm ngặt đúng chuẩn mực, đó là con đường thực tế an toàn hơn cả với khối lượng kiến ​​thức cần thiết” - ông Murashko nhấn mạnh.

Các nhà chức trách Nga cho biết, vaccine Sputnik V có thể cung cấp khả năng miễn dịch với COVID-19 trong tối đa 2 năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn