MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống Nord Stream được thiết kế để vận chuyển khí đốt Nga tới châu Âu qua Baltic. Ảnh: Gazprom

Nga bất ngờ bênh Ukraina trong vụ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 04/04/2024 17:19

Khi Ukraina bị nghi đứng sau vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, một quan chức cấp cao Nga đã bác bỏ nhận định này.

Trong diễn biến mới nhất vụ Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev đã bác bỏ suy đoán của truyền thông phương Tây rằng Ukraina có thể đứng sau vụ nổ đường ống, TASS đưa tin ngày 3.4.

"Tôi muốn nhắc lại vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 vào tháng 9.2023. Truyền thông và các quan chức phương Tây thời điểm đó suy đoán trong thời gian dài rằng vụ nổ do một số người Ukraina tổ chức, những người đó đã tiếp cận các đường ống dẫn khí bằng một du thuyền. Thông tin sai lệch này đã được cung cấp cho những công chúng phương Tây nhận thức chưa đầy đủ" - ông Nikolay Patrushev phát biểu tại cuộc họp lần thứ 19 của thư ký hội đồng an ninh các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Astana, Kazakhstan.

Quan chức Nga nhấn mạnh: "Điểm cần lưu ý là chỉ có những đội đặc nhiệm mới có thể tiến hành được hoạt động như vậy. Như đã biết, Mỹ và Anh đều có sẵn những nhân sự đáp ứng được việc này".

Bản đồ đường ống Nord Stream và Nord Stream 2. Ảnh: Gazprom

Cũng trong ngày 3.4, Reuters đưa tin, Nga đang thúc ép phương Tây trả lời về vụ nổ Nord Stream. Văn phòng Tổng Công tố Nga đã viết thư cho các nước phương Tây, yêu cầu tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế khi điều tra vụ nổ Nord Stream cũng như khi điều tra “các hành động khủng bố” ở Nga.

Trong thư, Mátxcơva bày tỏ sự thất vọng về tính chất không thuyết phục trong cuộc điều tra của các cường quốc về vụ nổ xảy ra tháng 9.2022 trên đường ống dẫn khí được thiết kế để đưa khí đốt Nga tới Tây Âu.

Đan Mạch đã dừng cuộc điều tra Nord Stream vào tháng 2 năm nay, chỉ một thời gian ngắn sau khi Thụy Điển công bố kết thúc cuộc điều tra, giao bằng chứng thu được cho các nhà điều tra Đức.

Tổng Công tố Nga cho biết, những bức thư đã được gửi tới Cyprus, Pháp, Đức và Mỹ sau khi các nhà lập pháp và những người có ảnh hưởng ở Nga yêu cầu cung cấp thông tin về cuộc điều tra Nord Stream.

Theo Tổng Công tố Nga, các nhà lập pháp và người có ảnh hưởng ở Nga muốn biết thông tin về sự liên quan tiềm năng của các cá nhân và tổ chức trong việc sắp xếp và tài trợ cho một số hoạt động khủng bố ở Nga cũng như trong các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Nord Stream.

Nord Stream có cấu tạo là đường ống thép bọc bê tông với đường kính hơn 1 m. Ảnh: Gazprom

Nord Stream và Nord Stream 2 phần lớn thuộc sở hữu của tập đoàn Gazprom của Nga.

Nord Stream 1 hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2011. Nord Stream 2 hoàn thành vào mùa thu năm 2021 nhưng chưa bao giờ đi vào vận hành chính thức bởi Đức chưa phê chuẩn đường ống này do xung đột Nga - Ukraina nổ ra tháng 2.2022.

Nord Stream và Nord Stream 2 đều gồm 2 tuyến ống thép bọc bê tông dài khoảng 1.200 km, đường kính hơn 1 m, đặt ở độ sâu khoảng 80-110 m.

Ngày 2.9.2022, Gazprom khóa van khí đốt qua Nord Stream để đáp trả các lệnh trừng phạt Nga của châu Âu về xung đột ở Ukraina. Ba tuần sau, những vụ nổ lớn xảy ra trên đường ống Nord Stream và Nord Stream 2, khiến đường ống không thể hoạt động và một lượng khí đốt khổng lồ sẵn có trong đường ống rò rỉ ra môi trường.

Theo AP, độ sâu của đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 cùng với sự phức tạp của việc đặt chất nổ dưới nước khiến nhiều bên tin rằng chỉ có nhân tố nhà nước có chuyên môn xử lý những hoạt động như vậy mới đủ khả năng thực hiện vụ phá hoại. Tuy nhiên, tới nay chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Ngay sau khi Nord Stream và Nord Stream 2 phát nổ, các quan chức Mỹ cáo buộc Nga chịu trách nhiệm trong khi Nga cáo buộc Mỹ và Anh đứng sau vụ nổ. Các cuộc điều tra của các quốc gia châu Âu tới nay vẫn chưa mang lại kết quả cuối cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn