MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Alexei Navalny bị bắt rồi lại được thả hôm 28.1. Ảnh: AP

Nga bắt thủ lĩnh đối lập kêu gọi tẩy chay bầu cử Tổng thống

K.M LDO | 29/01/2018 07:57
Cảnh sát Nga hôm 28.1 đã bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny sau khi ông xuất hiện tại một cuộc tuần hành để kêu gọi các cử tri tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Ba tới.

Theo RT, các nhà hoạt động đã tổ chức biểu tình ở một số thành phố của Nga để ủng hộ nhân vật đối lập Alexei Navalny. Hôm 28.1, hàng trăm người ủng hộ Navalny đã đổ xuống đường ở Irkutsk, Kazan, Chelyabinsk, Nizhny Novgorod và Mátxcơva. Họ phản đối quyết định cấm Navalny tham gia vào các cuộc bầu cử sắp tới vì đang thụ án treo 5 năm.

Theo cảnh sát, khoảng 1.000 người xuống phố Tverskaya ở thủ đô Mátxcơva.

Bản thân Navalny bị bắt tại cuộc biểu tình không được phép ở quảng trường trung tâm Mátxcơva vì vi phạm các quy định tổ chức biểu tình nơi công cộng. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, ông này được thả vì đã thừa nhận vi phạm. Navalny cũng không bị xử phạt hành chính.

Reuters nhận định rằng ông Navalny ít có cơ hội tác động tới cuộc bầu cử mà Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng dễ dàng giành thắng lợi, nhưng việc ông có thể sử dụng mạng xã hội để vận động nhiều thanh niên tại các thành phố lớn đã khiến Kremlin lo ngại.

Tuy nhiên, theo hãng này, số người tham gia các cuộc biểu tình khắp nước Nga hôm 28.1 thấp hơn so với con số mà ông Navalny từng kêu gọi và dường như dây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh huy động của ông có thể đã giảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn