MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
EU sẽ nhận được nhiều khí đốt Nga hơn nếu Ukraina mở trạm trung chuyển Sohranovka. Ảnh: RT

Nga bày cách cho EU nhận được nhiều khí đốt hơn

Song Minh LDO | 01/08/2022 21:02
Nga bày cách cho EU nhận được nhiều khí đốt hơn, và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Ukraina.

EU có thể nhận được nhiều khí đốt Nga hơn nếu Ukraina đồng ý mở lại trạm trung chuyển bị đóng cửa từ tháng 5.

Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho EU - được bơm qua Ukraina - hiện chỉ đi qua một trạm trung chuyển còn lại, trong khi Kiev từ chối mở lại trạm trung chuyển thứ hai - tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho biết hôm 1.8.

“Gazprom đang cung cấp khí đốt Nga để vận chuyển qua Ukraina với khối lượng được phía Ukraina xác nhận qua trạm nén khí Sudzha là 41,7 triệu mét khối tính đến ngày 1.8. Đơn xin mở lại trạm Sohranovka đã bị từ chối” - RT dẫn lời đại diện của Gazprom nói với các phóng viên.

Ukraina đã đóng cửa trạm Sokhranovka - nơi xử lý khoảng 1/3 lượng khí đốt của Nga chảy qua Ukraina đến Châu Âu - vào đầu tháng 5, với lý do Nga kiểm soát khu vực này. 

Kiev lập luận rằng nhà điều hành vận chuyển khí đốt GTSOU không thể kiểm soát trạm nén khí tại biên giới Novopskov ở vùng Lugansk do hoạt động quân sự của Nga và coi tình huống này là bất khả kháng.

Tuy nhiên, Gazprom vào thời điểm đó cho biết họ không thấy bất kỳ lý do nào để ngăn chặn các dòng khí đốt. Kiev yêu cầu Gazprom chuyển toàn bộ quá trình vận chuyển khí đốt đến trạm Sudzha ở vùng Kursk, nhưng Gazprom cho biết không thể thực hiện được vì các vấn đề về kỹ thuật.

Trạm nén khí Sudzha ở vùng Kursk. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Nga cũng buộc phải giảm lượng khí đốt đến Châu Âu qua đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc 1), do trục trặc tuabin. Gazprom đổ lỗi việc chậm trễ trả lại tuabin cho công ty Siemens của Đức - công ty sản xuất và bảo trì thiết bị - đồng thời cáo buộc công ty này không thực hiện các cam kết.

Lãnh đạo Gazprom lưu ý, đến nay, Siemens mới chỉ giải quyết được 1/4 trong tổng số các sự cố được phát hiện ảnh hưởng đến các tuabin của hãng. 

Ngày 27.7, đơn vị điều hành Nord Stream 1 - Gascade - báo cáo rằng, lượng khí đốt qua đường ống đã giảm xuống còn 1/5 công suất.

Một ngày trước đó, Gazprom cảnh báo sẽ phải dừng hoạt động của tuabin Siemens thứ hai để bảo trì.

Nguồn cung của Nga giảm đã khiến giá khí đốt ở Châu Âu tăng vọt. Vào tháng 7, các hợp đồng tương lai giao tháng 8 và tháng 9 được giao dịch trên sàn TTF của Hà Lan trong khoảng 1.530-2.385 USD /1.000 mét khối. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá giao ngay thấp hơn 500 USD.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn