MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khoang cập cảng Pirs của Nga rời Trạm Vũ trụ Quốc tế, kết thúc sứ mệnh hoạt động hôm 26.7. Ảnh: NASA TV

Nga bỏ khoang đỗ 20 năm trên trạm vũ trụ ISS để đón module mới

Thanh Hà LDO | 27/07/2021 13:04
Nga loại bỏ khoang đỗ Pirs trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để dọn đường cho module mới của trạm vũ trụ.

Trong gần 20 năm, khoang đỗ Pirs của Nga đóng vai trò là một trong những cảng chính cho các phương tiện đến và đi từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. Tuy nhiên, ngày 26.7, module này chính thức phải nhường chỗ cho module mới.

Khoang đỗ Pirs được tháo dỡ khỏi trạm vũ trụ lúc 6h55 sáng và được tàu vũ trụ chở hàng Progress từ từ kéo đi. Việc loại bỏ khoang Pirs khỏi mặt đối diện Trái đất của module dịch vụ Zvezda trên phần của Nga ở trạm vũ trụ ISS đánh dấu thành phần chính đầu tiên của tổ hợp quỹ đạo bị ngừng hoạt động và loại bỏ.

Khoang đỗ Pirs được liên kết với tàu vũ trụ Progress MS-16 và rời khỏi trạm vũ trụ dưới sự điều khiển của động cơ tàu vũ trụ chở hàng. Tàu vũ trụ chở hàng và khoang đỗ Pirs được đưa trở lại Trái đất để phá hủy ngay khi tái nhập khí quyển ở phía trên Thái Bình Dương khoảng 4 tiếng sau khi rời ISS.

Việc tiêu hủy diễn ra 5 ngày sau khi cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đưa module khoa học "Nauka" lên ISS. Nauka sẽ hoạt động như một cơ sở nghiên cứu, cảng đỗ... trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Module mới dự kiến ​​cập bến mà khoang đỗ Pirs bỏ trống trên module dịch vụ Zvezda vào ngày 29.7.

Khoang đỗ Pirs của Nga, gắn với tàu vũ trụ chở hàng Progress MS-16, rời Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 26.7. Ảnh: Roscosmos

Khoang đỗ Pirs được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 14.9.2001. Ba ngày sau, Pirs liên kết với Zvezda, trở thành module điều áp thứ sáu được thêm vào trạm vũ trụ.

Trong 20 năm qua, hơn 70 phương tiện đã cập cảng và tháo dỡ hàng ở Pirs (có nghĩa là "bến tàu" trong tiếng Nga). Tổng cộng, 39 phương tiện chở hàng Progress và 32 tàu vũ trụ có phi hành đoàn Soyuz đã sử dụng Pirs để đến hoặc rời trạm vũ trụ.

Tổng cộng, khoang đỗ Pirs được gắn vào Trạm Vũ trụ Quốc tế trong 19 năm, 313 ngày, 9 giờ, 50 phút và 45 giây.

Ngoài module Nauka sắp tới, phân đoạn trên trạm vũ trụ ISS của Nga còn có 3 module khác gồm: Rassvet, Poisk và Zvezda. Phi hành đoàn thương mại và tàu vũ trụ chở hàng của Mỹ cập cảng hoặc kết nối ở phân đoạn hoạt động của Mỹ trên ISS.

This browser does not support the video element.

Khoảnh khắc khoang đỗ Pirs của Nga, gắn với tàu vũ trụ chở hàng Progress MS-16, rời Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 26.7. Nguồn: NASA

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn