MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass.

Nga bồi thêm đòn trừng phạt kinh tế với Ukraina

Hải Anh LDO | 26/12/2018 10:46

Ngày 25.12, Nga đã bổ sung các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Ukraina, thêm hơn 250 người và doanh nghiệp vào danh sách đen đầu tiên được công bố hồi đầu tháng 11.

Theo một sắc lệnh được Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev, 245 cá nhân và 7 công ty, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng, đã bị Mátxcơva trừng phạt.

Hãng tin Tass cho hay, trong danh sách trừng phạt mới được bổ sung có các công ty quốc phòng Ukraina là Ukroboronprom và Ukrspetsexport. Lệnh trừng phạt cũng được áp đặt với công ty năng lượng Tsentrenergo và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Nhà nước Ukraina.

Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Medvedev cho biết, các lệnh trừng phạt nhằm "bảo vệ lợi ích của chính phủ, doanh nghiệp và người dân Nga".

Trong số những người bị trừng phạt hôm 25.12 có các công ty quốc phòng, năng lượng, bảo hiểm và hậu cần của Ukraina cũng như thị trưởng của Odessa và các quan chức cấp cao khác của Ukraina.

Cho đến nay, tổng cộng có 567 cá nhân và 75 công ty Ukraina đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế của Nga. Như vậy, các cá nhân và thực thể này sẽ bị đóng băng tất cả các tài sản của họ ở Nga. 

Ngày 1.11, Thủ tướng Medvedev đã ký một sắc lệnh áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế với 322 công dân Ukraina và 68 công ty. 

Chính phủ Nga tuyên bố trước đó, các biện pháp của Nga với các công dân và công ty Ukraina nhằm chống lại những hành động không thân thiện của Kiev đối với các công dân và công ty Nga và và có thể bị bãi bỏ nếu Ukraina dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Nội các Nga cũng bảo lưu quyền bổ sung các lệnh trừng phạt trả đũa Ukraina.

Quan hệ giữa Mátxcơva và Kiev đã xấu đi kể từ vụ sáp nhập Crimea vào Nga và xung đột bùng nổ ở miền đông Ukraina.

Tháng 11 năm nay, căng thẳng giữa hai nước láng giềng tiếp tục lên cao khi cảnh sát biển Nga đã tịch thu 3 tàu hải quân, bắt giữ thủy thủ đoàn Ukraina ở ngoài khơi bờ biển Crimea

Kể từ khi chiến tranh Ukraina bùng nổ, Kiev đã thực hiện một loạt các biện pháp chống chống lại lợi ích của Nga, trong đó có chặn dịch vụ internet và mạng xã hội của Nga. 

Cuộc xung đột ở miền đông Ukraina ước tính đã cướp đi hơn 10.000 sinh mạng, 1/3 trong số này là dân thường kể từ khi nổ ra cách đây bốn năm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn