MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga cảnh báo cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Thanh Hà LDO | 24/12/2022 11:51

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết, việc giảm sản lượng dầu mỏ có thể được triển khai để ứng phó với mức giá trần mà G7 áp đặt với dầu thô của nước này.

Phó Thủ tướng Aleksandr Novak cảnh báo ngày 23.12 rằng Nga sẽ không bán dầu cho các quốc gia áp đặt giá trần với dầu thô của nước này.

Theo ông Novak, Mátxcơva có thể đáp trả bằng cách giảm sản lượng dầu ở mức 500.000 - 700.000 thùng mỗi ngày vào đầu năm 2023. Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới và việc cắt giảm sẽ tương đương khoảng 5 - 6% sản lượng hàng ngày của nước này.

Mức giá trần 60 USD/thùng mà G7 và EU áp đặt với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga có hiệu lực vào ngày 5.12. Biện pháp này, cùng với lệnh cấm nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga của EU, nhằm hạn chế nguồn thu của Nga.

Những lô dầu của Nga được giao dịch trên ngưỡng giá này không thể tiếp cận một số dịch vụ chính mà các công ty phương Tây cung cấp, bao gồm cả bảo hiểm.

“Chúng tôi sẵn sàng cắt giảm một phần sản xuất vào đầu năm tới"  - Phó Thủ tướng Novak cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực tìm một số điểm chung với các đối tác để ngăn chặn những rủi ro như vậy. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi thà chấp nhận rủi ro cắt giảm sản lượng thay vì bán hàng theo ngưỡng giá cả" - phó thủ tướng Nga nói.

Quan chức Nga cũng nhắc lại Mátxcơva sẽ không bán dầu thô cho những nước áp giá trần của phương Tây. Theo ông, các nhà sản xuất Nga có thể chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường cạnh tranh, bao gồm cả Châu Á, vì nhu cầu năng lượng của nước này vẫn cao trên toàn cầu.

Ngày 22.12, Tổng thống Vladimir Putin sẽ ký một sắc lệnh về phản ứng của Nga với giá trần vào tuần tới, trong đó sẽ nêu rõ “các biện pháp phòng ngừa”.

Theo Phó Thủ tướng Novak, sản lượng dầu cả năm của Nga trong năm 2022 có thể sẽ tăng lên 535 triệu tấn, tương đương khoảng 10,74 triệu thùng mỗi ngày. Dữ liệu cho thấy vào tháng 11, sản lượng trung bình hàng ngày của Nga đạt mức cao nhất trong vòng 8 tháng là 10,9 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo việc Nga cắt giảm sản lượng có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu khan hiếm do nhu cầu ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, được dự báo phục hồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn