MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream ở Biển Baltic. Ảnh: Swedish Coast Guard

Nga cảnh báo tiền lệ nguy hiểm từ vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà LDO | 18/04/2023 07:54
Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là tiền lệ nguy hiểm. 

Về vụ phá hoại Nord Stream, “vẫn chưa có thông tin xác đáng về các hoạt động điều tra và bất kỳ kết quả sơ bộ nào" - Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin chia sẻ với tờ Izvestia ngày 17.4.

Phái viên của Mátxcơva tại Copenhagen cho hay, Đan Mạch đã “từ chối mọi liên hệ với Nga liên quan đến vụ án hình sự này và không tỏ ý quan tâm đến việc tổ chức một cuộc điều tra quốc tế độc lập”.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua Biển Baltic bị tấn công vào tháng 9.2022.

Dù vị trí đường ống dẫn khí đốt bị phá hoại được phát hiện ở vùng biển quốc tế nhưng khu vực này nằm trong vùng kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển.

Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đã tiến hành các cuộc điều tra riêng về vụ phá hoại Nord Stream. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có kết quả điều tra cụ thể nào được công bố. 

Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin bình luận về vụ Nord Stream. Ảnh: Twitter Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch/Ria Novosti

Đại sứ Barbin nhận định, động thái của Đan Mạch tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm” khi từ bỏ các nỗ lực chung chống khủng bố và tội phạm để ủng hộ hành động trên cơ sở “tư cách thành viên của khối”.

Tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã từ chối ủng hộ lời kêu gọi của Nga về một cuộc điều tra quốc tế liên quan tới vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Tuy nhiên, Đại sứ Barbin lưu ý, Nga sẽ tiếp tục “yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện, minh bạch và vô tư về tất cả các khía cạnh của vụ phá hoại đường ống, bao gồm cả việc xác định thủ phạm, nhà tài trợ, người tổ chức và đồng phạm của họ". 

Hồi tháng 2, nhà báo đoạt giải Pulitzer của Mỹ Seymour Hersh cáo buộc Washington đã dàn dựng vụ phá hoại với sự giúp đỡ của Oslo. Mỹ bác bỏ các cáo buộc này. 

Sau đó, truyền thông phương Tây đưa tin, một nhóm thân Ukraina có thể đứng sau vụ tấn công nhưng Kiev phủ nhận mọi liên quan. Trong khi đó, Nga nhận định, những bản tin này nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi thủ phạm thực sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn