MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga đóng cửa vô thời hạn đường ống dẫn khí Nord Stream để bảo dưỡng. Ảnh: AFP

Nga cắt khí đốt sang Đức gây hậu quả cho đồng euro

Ngọc Vân LDO | 05/09/2022 16:02
Đồng euro chạm mức thấp nhất trong 20 năm so với đồng USD khi Nga cắt khí đốt sang Đức.

AFP đưa tin, đồng euro đã giảm xuống dưới 0,99 USD vào ngày 5.9 - mức thấp nhất trong 20 năm, sau thông báo tuần trước rằng Nga dừng vô thời hạn cung cấp khí đốt cho Đức qua đường ống Nord Stream.

Đồng euro giảm 0,70% xuống 0,9884 USD vào 0535 GMT (12h35 giờ Việt Nam) ngày 5.9 - mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2002.

Đồng tiền Châu Âu đã tiếp tục suy yếu so với đồng USD kể từ đầu năm do ảnh hưởng bởi bất ổn kinh tế và những bất ổn từ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom hôm 2.9 cho biết đường ống Nord Stream sẽ đóng cửa vô thời hạn. Đường ống này bị đóng từ ngày 31.8 để bảo dưỡng, dự định trong 3 ngày, nhưng Gazprom phát hiện sự cố "rò rỉ dầu" trong một tuabin, nên đường ống sẽ vẫn đóng cho đến khi nó được sửa chữa xong.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đổ lỗi cho EU gây ra các vấn đề khiến việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream không thực hiện được. 

“Hiện tại, toàn bộ vấn đề nằm ở phía EU. Tất cả các điều kiện của hợp đồng sửa chữa đã bị vi phạm hoàn toàn, cùng với các điều khoản vận chuyển thiết bị” - Phó Thủ tướng Novak cho biết hôm 4.9 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1.

Việc cung cấp khí đốt qua Nord Stream đã bị ngừng hoàn toàn vào ngày 31.8. Trước đó, đường ống dẫn dưới Biển Baltic đã hoạt động với 40% công suất kể từ tháng 6, cung cấp 67 triệu mét khối mỗi ngày. Việc giảm nguồn cung ban đầu là do tuabin của Nord Stream sau khi đưa đi bảo trì theo lịch trình ở Canada đã không được trả lại đúng hạn do các lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Mátxcơva.

Vào tháng 7, nguồn cung cấp qua đường ống Nord Stream giảm xuống 20% công suất do các tuabin còn lại cần được bảo dưỡng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn