MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ukraina nhắm vào giàn khoan dầu tự nâng của Nga ở Biển Đen. Ảnh: Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine

Nga chặn nỗ lực của Ukraina chiếm giàn khoan Biển Đen

Cao Thảo LDO | 12/09/2024 12:47

Quân đội Nga đã đẩy lùi lực lượng đặc nhiệm Ukraina và đánh chìm tám tàu ​​Willard Sea Force do Mỹ sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm 11.9 (giờ địa phương), nỗ lực của Ukraina nhằm chiếm giữ giàn khoan tự nâng của Nga ở Biển Đen bị đẩy lùi. Cuộc tấn công diễn ra vào đêm 10.9 đến sáng 11.9.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraina (GRU) đã điều 14 tàu Willard Sea Force do Mỹ sản xuất cùng lực lượng đặc nhiệm Hải quân nhằm chiếm giữ giàn khoan Krym-2. Các phương tiện truyền thông cho biết giàn khoan này nằm giữa bán đảo Crimea và thành phố Odessa của Ukraina.

Trong báo cáo, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội Nga và Hạm đội Biển Đen đã đánh chìm 8 tàu và đánh bại 80 quân nhân Ukraina. Các tàu còn lại trong đội đã trốn thoát, thậm chí không quay lại để cứu những người lính bị thương dưới nước.

Trong bản tin cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga viết: "Một hoạt động khác của Ukraina ở Biển Đen vào ngày 11.9, trùng với thời điểm các đại diện cấp cao của Mỹ và EU đến nước này. Họ đã bị ngăn chặn và hàng chục quân nhân Ukraina mất đi sinh mạng".

Trước đó, lực lượng Ukraina đã thực hiện những nỗ lực tương tự nhằm chiếm giữ các giàn khoan khác của Nga ở Biển Đen vào tháng 9.2023 và tháng 6.2022. Các công trình, bao gồm cả Krym-2, thuộc về công ty Chernomorneftegaz, từng là một phần của công ty năng lượng Ukraina Naftogaz. Sau đó Nga quốc hữu hóa và đăng ký thành một doanh nghiệp tại Crimea vào năm 2014, khi bán đảo này sáp nhập Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn