MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã hoàn thiện nhưng chưa từng được đưa vào vận hành. Ảnh: Xinhua

Nga chỉ ra lý do thúc đẩy Đức sử dụng Nord Stream 2

Thanh Hà LDO | 21/02/2024 17:14

Bộ Năng lượng Nga chỉ ra, về mặt lý thuyết, việc Mỹ từ chối cấp phép khí hóa lỏng LNG có thể khuyến khích Đức sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

"Tuyên bố được đưa ra cách đây chưa lâu nên có thể họ vẫn đang xem xét. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những gì xảy ra. Bất kỳ tuyên bố nào, kể cả Mỹ cấp phép cho LNG, cũng có thể giúp họ nhận ra rằng xuất khẩu LNG của Mỹ không ổn định và không được đảm bảo. Họ nên nối lại quá trình chứng nhận Nord Stream 2" - Interfax dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov ngày 20.2.

Quan chức Nga nói thêm, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất, việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 cần có sự đồng ý của bên tiếp nhận và các nỗ lực kỹ thuật.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đình chỉ việc xử lý giấy phép xuất khẩu LNG mới và Bộ Năng lượng nước này cho biết sẽ xem xét các ước tính về lợi ích của công chúng đối với các dự án LNG mới.

Các nhà phân tích tin rằng, việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu LNG mới sẽ chưa thể nối lại trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.2024.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 ở Baltic bị phá hoại tháng 9.2022. Ảnh: Xinhua

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 dài 1.230km, cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức và các nước châu Âu thay vì trung chuyển qua Ukraina hay Ba Lan.

Nord Stream 2 là dự án hợp tác giữa tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cùng các công ty châu Âu là Uniper và Wintershall.

Đường ống dẫn khí này có công suất vận chuyển lên tới 110 tỉ m3 khí mỗi năm và tổng số tiền đầu tư ước tính khoảng 11 tỉ USD.

Việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 bắt đầu từ năm 2018, hoàn thành tháng 9.2021. Tuy nhiên, tháng 2.2022, Đức quyết định dừng quá trình phê duyệt dự án Nord Stream 2 trong bối cảnh Nga phát động chiến sự ở Ukraina.

Tháng 9.2022, đường ống Nord Stream 2 và đường ống Nord Stream 1 đã bị hư hại sau một loạt vụ nổ mạnh ở vùng biển quốc tế gần đảo Bornholm của Đan Mạch.

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã mở các cuộc điều tra riêng về vụ phá hoại đường ống dẫn khí ở biển Baltic. Đầu tháng này, Thụy Điển tuyên bố khép lại cuộc điều tra, chuyển giao các bằng chứng quan trọng thu được cho Đức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn