MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mảnh vỡ máy bay Il-76 của Nga bị bắn rơi ngày 24.1.2024 Belgorod, Nga. Ảnh: Ủy ban Điều tra Nga

Nga chỉ ra tên lửa đã bắn hạ máy bay chở 65 tù binh Ukraina

Linh Nhi LDO | 26/01/2024 07:49

Nga cáo buộc Ukraina cố ý bắn hạ máy bay để phá hoại việc trao đổi tù binh, đồng thời chỉ ra tên lửa đã được Kiev sử dụng.

RT dẫn lời Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky phát biểu tại Hội đồng Bảo an hôm 25.1 rằng, quân đội Ukraina đã bắn hạ máy bay quân sự của Nga chở binh sĩ Ukraina nhằm làm chệch hướng cuộc trao đổi tù binh.

Chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 bị rơi ở khu vực biên giới Belgorod của Nga vào sáng 24.1, khiến toàn bộ 74 người trên máy bay thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay đang vận chuyển 65 tù binh Ukraina để trao đổi vào cuối ngày hôm đó.

Ông Dmitry Polyansky cho biết: “Tất cả dữ liệu hiện có đều chỉ ra tội ác có chủ ý, được tính toán trước. Giới lãnh đạo Ukraina biết rõ về lộ trình và phương tiện mà tù binh Ukraina sẽ được vận chuyển đến điểm trao đổi đã thỏa thuận”.

“Đây không phải là hoạt động trao đổi tù binh đầu tiên. Tuy nhiên, vì một lý do không thể giải thích được, lần này Kiev đã quyết định phá hoại cuộc trao đổi theo cách dã man nhất” - nhà ngoại giao nói.

Theo ông Polyansky, chiếc máy bay đã bị phá hủy bởi một tên lửa đất đối không được bắn từ làng Liptsy ở vùng Kharkov, miền đông Ukraina. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Ukraina đã sử dụng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất hoặc IRIS-T do Đức sản xuất.

Phó Đại sứ Polyansky nói với Hội đồng Bảo an: “Nếu điều này được xác nhận, các nước phương Tây cung cấp tên lửa sẽ trực tiếp đồng lõa với tội ác, giống như họ đồng lõa với việc Ukraina pháo kích các khu dân cư yên bình của các thành phố Nga bằng vũ khí phương Tây”.

Mảnh vỡ máy bay Il-76 của Nga bị bắn rơi ngày 24.1.2024 Belgorod, Nga. Ảnh: Ủy ban Điều tra Nga

Kiev xác nhận cuộc trao đổi tù nhân dự kiến diễn ra cùng ngày máy bay bị bắn rơi, trong khi Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết họ coi tất cả máy bay quân sự Nga là mục tiêu hợp pháp.

Trong bài phát biểu qua video vào tối 24.1, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc. Tuy nhiên, ông không nói ai chịu trách nhiệm việc bắn rơi máy bay Il-76.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Phó Đại sứ Ukraina Kristina Gayovisin không trực tiếp đổ lỗi cho Nga về việc bắn hạ máy bay chở tù binh, nhưng bà cho rằng “Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành động chết chóc và tàn phá do chiến tranh gây ra”.

Bà Gayovisin nói thêm, quân đội Ukraina sẽ tiếp tục nhắm vào các máy bay Il-76 và các máy bay quân sự khác của Nga, bao gồm cả những máy bay hoạt động theo “hướng Belgorod - Kharkov”.

Ngày 25.1, Ukraina cho biết đã yêu cầu Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế kiểm tra địa điểm nơi Nga tuyên bố máy bay bị rơi.

Cùng ngày, cơ quan an ninh SBU của Ukraina đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc sau khi tuyên bố “chưa có thông tin đáng tin cậy hoặc toàn diện về ai có mặt trên máy bay hoặc số lượng bao nhiêu” - tờ Kiyv Post đưa tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn