MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga chỉ trích NATO bảo đảm cho tàu Ukraina qua lại tự do eo biển Kerch. Ảnh: FSB

Nga chỉ trích NATO "bao thầu" tàu Ukraina tự do qua lại eo biển Kerch

Song Minh LDO | 04/04/2019 11:14

"Dù động cơ đằng sau tuyên bố của NATO đảm bảo cho các tàu Ukraina đi lại tự do qua eo biển Kerch ở Crimea là gì thì đó vẫn là một ý tưởng tồi tệ và nguy hiểm", giới chức Nga chỉ trích.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, chúng tôi có khả năng ngăn chặn Nga" - RT dẫn lời đại sứ Mỹ tại NATO Kay - bà Bailey Hutchison phát biểu với báo giới hôm 2.4.

Bà nói rằng một "gói" đặc biệt đã được thiết kế để "đảm bảo lối đi an toàn cho các tàu thuyền Ukraina qua eo biển Kerch", là tuyến đường biển hẹp nối liền biển Đen và biển Azov do Nga kiểm soát.

Eo biển Kerch trở thành tâm điểm đối đầu căng thẳng vào tháng 11 năm ngoái khi các tàu hải quân Ukraina cố tình vi phạm lãnh hải Nga và bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nga dùng vũ lực bắt giữ.

"Việc NATO quyết định chơi lá bài eo biển Kerch cho thấy họ gián tiếp tham gia vào chiến dịch tranh cử của ông Petro Poroshenko trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Ukraina" - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev viết trên Facebook.

Thượng nghị sĩ Nga cho rằng, ông Poroshenko - được phương Tây hậu thuẫn - đang cần một số cố gắng lớn để duy trì quyền lực thêm một nhiệm kỳ nữa, sau khi bị đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraina vòng 1 trước diễn viên hài Volodymyr Zelensky.

"Ukraina và ứng viên Poroshenko không cần một lối đi an toàn (qua eo biển Kerch), mà chỉ cần hành động khiêu kích để tập hợp các cử tri" - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga lập luận.

Ông Kosachev đồng thời chỉ trích tuyên bố của NATO là "vô trách nhiệm", nói rằng sự gia tăng hiện diện của NATO ở biển Đen "sẽ không củng cố an ninh mà trở thành một thách thức trực tiếp chống lại liên minh này".

Tuy nhiên, các nhà phân tích khi bình luận về tuyên bố của đại sứ Hutchison đã nói rằng NATO có thể sẽ không có bất cứ hành động thực tế nào như vậy.

"Sẽ không có gì cả, chỉ bởi vì nếu NATO quyết định làm điều gì đó thì đồng nghĩa sẽ có một cuộc xung đột quân sự với Nga" - RT dẫn lời ông Konstantin Sivkov, một cựu chuyên gia quân sự và sĩ quan hải quân nghỉ hưu nói.

"Những người đưa ra tuyên bố như vậy có ít kiến thức về Công ước Montreux năm 1936, trong đó giới hạn sự đi lại của tàu hải quân vào biển Đen" - nhà sử học và nhà bình luận chính trị Vladimir Kornilov nói với RT.

Ông Kornilov lưu ý, các tàu dân sự Ukraina có quyền đi qua eo biển Kerch theo một hiệp ước giữa Nga và Ukraina. Các tàu quân sự cũng có thể đi qua eo biển này, miễn là họ thông báo trước cho cảng vụ Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn