MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vết hư hại trên đường ống Nord Stream. Ảnh: Blue Eye Robotics/Expressen

Nga có hành động mới về vụ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 04/06/2024 07:29

Nga đã gửi thêm yêu cầu tới Mỹ, Đức, Pháp và Cyprus về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) ở Baltic.

Trong diễn biến mới nhất vụ Nord Stream, người phát ngôn của Văn phòng Tổng công tố Nga Andrey Ivanov thông tin ngày 3.6 rằng, Văn phòng Tổng công tố Nga đã gửi thêm yêu cầu tới Mỹ, Đức, Pháp và Cyprus về những hành động khủng bố được thực hiện chống lại các lợi ích của Nga và công dân nước này, bao gồm các vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream2.

"Bất chấp những bằng chứng sẵn có, giới chức Mỹ, Cyprus và Pháp có liên quan đã không điều tra các trường hợp tài trợ hoặc cung cấp những hỗ trợ khác để thực hiện hành động khủng bố này. Chính quyền Cộng hòa Liên bang Đức đang né tránh các nghĩa vụ quốc tế của họ trong hợp tác với Nga" - TASS dẫn lời người phát ngôn Ivanov.

Quan chức Văn phòng Tổng công tố Nga nhấn mạnh, các quốc gia được đề cập đều là thành viên của Công ước quốc tế năm 1997 về ngăn chặn các vụ đánh bom khủng bố và Công ước quốc tế năm 1999 về ngăn chặn tài trợ cho khủng bố.

“Các quốc gia đó có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp điều tra khủng bố và tài trợ khủng bố, cũng như cung cấp hỗ trợ tối đa trong việc điều tra các hành vi trái pháp luật đó, bao gồm cả hỗ trợ thu thập bằng chứng cần thiết cho quá trình tố tụng” - ông Ivanov giải thích.

Do đó, việc Nga đã gửi thêm yêu cầu tới Mỹ, Đức, Pháp và Cyprus về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 ở Baltic nhằm "thu hút sự chú ý của các cơ quan có thẩm quyền ở những quốc gia này nhằm tiến hành các biện pháp để thực hiện nghĩa vụ quốc tế chống lại hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố, tổ chức điều tra các hoạt động bất hợp pháp và đưa thủ phạm ra trước công lý".

Trước đó, ngày 3.4, Văn phòng Tổng Công tố Nga thông báo đã xem xét đệ trình của các nhà lập pháp Andrey Krasov, Nikolay Kharitonov và Yana Lantratova cùng các nhân vật của công chúng Alexander Dugin và Andrey Derkach về việc điều tra các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài bị nghi liên quan tới việc tổ chức và tài trợ cho một số hành động khủng bố ở Nga, cũng như vụ phá hoại các đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2. Sau khi nghiên cứu văn bản, Văn phòng Tổng Công tố Nga đã gửi các yêu cầu liên quan tới giới chức Mỹ, Đức, Pháp và Cyprus.

Bản đồ đường ống Nord Stream, Nord Stream 2 và các vị trí bị phát nổ. Ảnh chụp màn hình Washington Post

Ngày 26.9.2022, những vụ nổ đã làm hỏng đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 ở biển Baltic, khiến 3 trong số 4 tuyến của hệ thống đường ống khí đốt này bị phá hoại.

Theo Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, 3 điểm bị hư hại chứa 778 triệu mét khối khí đốt. Vụ rò rỉ từ đường ống Nord Stream được xem là một trong những vụ rò rỉ khí methane lớn nhất vào khí quyển.

Vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream xảy ra ở vùng biển quốc tế, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch.

Sau vụ việc, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chia sẻ với báo giới rằng: “Đây là những hành động có chủ ý chứ không phải vô tình. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng".

Vụ phá hoại Nord Stream gây chấn động toàn cầu nhưng không ảnh hưởng ngay lập tức tới nguồn cung năng lượng châu Âu, Washington Post cho hay.

Gazprom vốn đã ngừng cung cấp khí đốt cho Nord Stream từ đầu tháng 9.2022. Trong khi đó, dự án Nord Stream 2 bị đình chỉ vào tháng 2.2022, sau khi Đức tạm dừng cấp phép cho đường ống dẫn khí trị giá 11 tỉ USD này vì xung đột nổ ra ở Ukraina.

Về thủ phạm vụ Nord Stream, cho tới nay vẫn chưa có manh mối rõ ràng. Giới chức nhiều nước cho rằng, đây là vụ tấn công rất phức tạp, chỉ có thể được thực hiện bằng các nhân tố nhà nước. Trong khi đó, cũng có những ý kiến cho rằng, có khả năng do các chủ thể phi nhà nước thực hiện. Điều mà các bên điều tra đều nhất trí trong vụ Nord Stream là đây là cuộc tấn công có chủ ý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn