MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiết bị đường ống Nord Stream tại vịnh Portovaya, Nga. Ảnh: Xinhua

Nga có hành động mới với cuộc điều tra Nord Stream của Đức

Thanh Hà LDO | 20/08/2024 06:41

Nga gửi khiếu nại tới Đức về cuộc điều tra Nord Stream. Đây là diễn biến mới nhất sau khi nghi phạm chính thoát khỏi vụ bắt giữ ở Ba Lan.

"Chúng tôi đã nêu vấn đề Đức và các quốc gia bị ảnh hưởng khác thực hiện nghĩa vụ theo các công ước chống khủng bố của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã chính thức nêu các khiếu nại tương ứng về vấn đề này theo khuôn khổ song phương, trong đó có với Berlin" - ông Oleg Tyapkin - Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao Nga - chia sẻ với RIA Novosti về các động thái của Nga trong cuộc điều tra vụ đường ống dẫn khí Nord Stream bị phá hoại năm 2022.

Bày tỏ sự không hài lòng với tiến độ điều tra vụ Nord Stream của Đức, ông Tyapkin cho biết, gần đây, chính quyền Đức phát lệnh bắt giữ một nghi phạm vụ Nord Stream là công dân Ukraina.

Các công tố viên Đức xác định một huấn luyện viên lặn người Ukraina là nghi phạm chính trong vụ tấn công phá hoại Nord Stream và đã phát lệnh bắt giữ người đàn ông này ở Ba Lan.

Ba Lan nhận được lệnh bắt của Đức nhưng nghi phạm phá hoại Nord Stream đã rời khỏi nước này vì Đức không đưa tên của người đàn ông này vào cơ sở dữ liệu của những người bị truy nã, các công tố viên Ba Lan thông tin với Reuters.

Ông Tyapkin lưu ý, truyền thông Đức nhấn mạnh những cá nhân này hành động độc lập và không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào, nhưng điều đó có thể dẫn đến việc kết thúc cuộc điều tra Nord Stream mà không xác định được những kẻ chủ mưu thực sự của vụ phá hoại.

"Nga sẽ không chấp nhận tình trạng này" - ông Tyapkin nói. Do đó, Mátxcơva đã chính thức gửi đơn khiếu nại tới Berlin và các quốc gia liên quan khác, kêu gọi những quốc gia này thực hiện nghĩa vụ theo các công ước chống khủng bố của Liên Hợp Quốc.

"Những hành động trong tương lai của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào phản ứng của phương Tây" - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 trị giá hàng tỉ USD ở biển Baltic bị vỡ trong loạt vụ nổ xảy ra tháng 9.2022, 7 tháng sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra.

Trước khi bị nổ ở vùng lãnh hải của Thụy Điển và Đan Mạch, Nga sử dụng đường ống Nord Stream để vận chuyển khí đốt từ Siberia đến Đức và các nước châu Âu khác.

Do xung đột Nga - Ukraina, Nord Stream 2 chưa được đưa vào hoạt động và Đức đã ngừng nhập khẩu khí đốt Nga.

Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream như hành động khủng bố quốc tế. Nga nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin về vụ nổ nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn