Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, do tập đoàn Gazprom của Nga kiểm soát, được dự kiến cho niêm phong và đóng băng vì không có kế hoạch sửa chữa hoặc kích hoạt lại đường ống ngay, nhiều nguồn tin nắm rõ kế hoạch của Nga chia sẻ với Reuters hồi tuần trước.
Khi được hỏi về thông tin này trong cuộc họp thường kỳ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: "Đương nhiên đây là quyết định nên được tất cả các cổ đông cùng đưa ra".
Ông Peskov cũng cho biết, Điện Kremlin sẽ không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào cho Gazprom về tương lai của đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2.
Ngoài Gazprom, các cổ đông khác của Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống Nord Stream 1 có trụ sở tại Thụy Sĩ - gồm Engie, Gasunie, Wintershall DEA và E.ON.
Gazprom xây dựng Nord Stream 1 và Nord Stream 2 - mỗi đường ống bao gồm 2 tuyến - để mỗi năm đưa 110 tỉ mét khối khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic.
Tuy nhiên, 3 trong số 4 tuyến đường ống dẫn khí này đã bị vỡ do những vụ nổ không rõ nguyên nhân vào tháng 9.2022 và hiện chỉ còn 1 tuyến của đường ống Nord Stream 2 còn nguyên vẹn.
Theo Gazprom, về mặt kỹ thuật, có thể sửa chữa những đường ống bị hư hại. Tuy nhiên, 2 nguồn thạo tin cho hay, Mátxcơva nhận thấy triển vọng cải thiện quan hệ với phương Tây trong tương lai gần để dẫn tới nhu cầu sửa chữa đường ống là rất ít.
Châu Âu cắt giảm mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga trong năm qua sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina ngày 24.2.2022.