MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải quân Mỹ có 5 tàu tuần dương và 30 tàu khu trục gần biên giới Nga. Ảnh: AFP.

Nga củng cố thực lực khi Mỹ giăng “thiên la địa võng” sát sườn

Hải Anh LDO | 02/03/2018 07:00
Hải quân Mỹ có 5 tàu tuần dương và 30 tàu khu trục gần biên giới Nga, bổ sung cho các hệ thống phòng thủ tên lửa đặt tại các quốc gia láng giềng của Nga, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang phát triển trong tầm với và tập trung gần lãnh thổ Nga. Nhóm hải quân bổ sung cho các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đang đóng tại California và Alaska, cũng như các hệ thống được chuyển tới Ba Lan và Romania.

"Trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa toàn cầu của Mỹ có một nhóm hải quân. Đó là 5 tàu tuần dương và 30 tàu khu trục, theo như chúng tôi được biết, được triển khai tại các khu vực nằm ngay bên cạnh lãnh thổ Nga", RT dẫn lời phát biểu của ông Vladimir Putin trước các nghị sĩ lưỡng viện Nga hôm 1.3.

Tổng thống Nga cũng cảnh báo, phạm vi của các tên lửa sẽ chỉ tăng thêm khi có các kế hoạch triển khai tiếp theo ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Tokyo gần đây đã chấp thuận hệ thống Aegis Ashore của hãng Lockheed Martin để "cải thiện cơ bản" khả năng chống tên lửa, đối phó với các cuộc tấn công bất ngờ". Trong khi Seoul đã lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Để đối phó với những thách thức khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (Hiệp ước ABM), Nga đã bắt đầu phát triển vũ khí chiến lược tiên tiến, ông Vladimir Putin nói. Hiệp ước ABM nhằm kiềm chế hai bên tiến hành trước một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng Mỹ đã làm suy yếu và rút khỏi hiệp ước này năm 2002.

"Chúng tôi đã bắt đầu phát triển các loại vũ khí chiến lược mới, không sử dụng quỹ đạo đường đạn khi tiến tới mục tiêu", nhà lãnh đạo Nga tiết lộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn