MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe của lực lượng Nga ở Ukraina. Ảnh: Sputnik

Nga đẩy lùi quân đội Ukraina, kiểm soát nhiều nơi ở Donbass

Ngọc Vân LDO | 15/11/2022 11:25

Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số địa điểm quan trọng ở Donetsk thuộc Donbass, đẩy lùi quân đội Ukraina.

Ngày 14.11, quân đội Nga thông báo đã giành quyền kiểm soát ngôi làng chiến lược Pavlovka, phía tây nam thành phố Donetsk, đẩy lùi quân đội Ukraina.

“Vào ngày 14.11, sau những trận giao tranh ác liệt, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Pavlovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR)” - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ngôi làng nằm trên giao lộ quan trọng đã chứng kiến ​​giao tranh dữ dội trong những tuần gần đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tuần trước, các lực lượng của Kiev đã chịu thương vong nặng trong giao tranh, mất ít nhất 9 binh sĩ, trong khi Nga mất 1.

Lãnh đạo DPR, ông Denis Pushilin giải thích trước đó rằng ngôi làng có vị trí chiến lược, việc chiếm được làng sẽ mở đường cho khả năng tiến xa hơn về phía bắc. Điều này là cần thiết để đẩy các lực lượng Ukraina ra khỏi thủ phủ DPR, nơi thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa.

Hôm 13.11, quân đội Nga cũng thông báo về việc kiểm soát làng Mayorsk, gần thị trấn Gorlovka, phía bắc Donetsk. Các lực lượng Nga cũng được cho là đã kiểm soát làng Opytnoye vào tuần trước.

Ngôi làng nằm ở phía tây bắc Donetsk, gần như giữa thành phố và thị trấn vệ tinh Avdeevka, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Ngôi làng - bị phá hủy hoàn toàn trong nhiều năm giao tranh - là một thành trì quan trọng của Ukraina và được sử dụng để bắn phá các khu dân cư ở thủ phủ của DPR.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2 với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các tỉnh Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Các thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Vào tháng 2 năm 2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập, không bao giờ tham gia NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Ukraina khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn