MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc kỳ Nga - Trung Quốc tại Quảng trường Đỏ, Mátxcơva. Ảnh: Xinhua

Nga gia nhập nhóm 5 đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 15/07/2023 09:00

Thương mại song phương của Nga và Trung Quốc đã vượt mốc 114 tỉ USD trong thời gian từ tháng 1 tới tháng 6 năm nay.

Lần đầu tiên Nga trở thành 1 trong 5 đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc trong bối cảnh 2 nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tốc độ chưa từng thấy, RT chỉ ra.

Kim ngạch thương mại giữa Mátxcơva và Bắc Kinh đã tăng lên mức kỷ lục trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6.2023, đạt 114,5 tỉ USD. Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố tuần này.

Kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc đạt 114,5 tỉ USD đánh dấu mức tăng 40,6% so với một năm trước và lần đầu tiên đưa Nga vào danh sách 5 đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc.

Trước Nga, 4 đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc là Mỹ (327,2 tỉ USD), Nhật Bản (157 tỉ USD), Hàn Quốc (153,4 tỉ USD) và Australia (116,1 tỉ USD).

Xuất khẩu, nhập khẩu của Nga và Trung Quốc tăng với tốc độ hai con số kể từ đầu năm và đang tiếp tục tăng tốc. Những số liệu này thể hiện mức tăng lớn nhất kể từ khi xung đột ở Ukraina bắt đầu cho thấy, Nga đang trở thành đối tác thương mại phát triển nhanh nhất của Trung Quốc trên toàn cầu.

Ông Aleksandr Daniltzev - người đứng đầu Viện Chính sách Thương mại tại Trường Kinh tế Cao cấp ở Mátxcơva - cho rằng, hợp tác kinh tế Nga - Trung tăng vọt là điều hiển nhiên sau khi Mátxcơva xoay trục thương mại từ EU sang châu Á trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây.

Nga chủ yếu xuất khẩu hàng hóa và một lượng thành phẩm nhất định. Trong khi đó, Trung Quốc đang cung cấp cho Nga những hàng hóa bị cấm theo các lệnh trừng phạt quốc tế, bao gồm cả thiết bị công nghiệp, ông Daniltzev lưu ý.

Mối quan hệ kinh tế Nga - Trung Quốc cũng được củng cố nhờ quyết định thực hiện phần lớn các giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ thay vì đồng USD. Mátxcơva và Bắc Kinh đều tăng cường nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và đồng euro trong thương mại quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn