MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe quân sự Nga rút khỏi Izyum và Kupyansk trong bối cảnh Ukraina tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga giải thích việc rút quân một phần, Ukraina tuyên bố giải phóng

Song Minh LDO | 11/09/2022 07:51

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp tỉnh Kharkiv, trong khi Tổng thống Zelensky ca ngợi việc "giải phóng" Ukraina.

Các đơn vị của Nga đã rời nhiều khu định cư ở tỉnh Kharkiv trong bối cảnh Ukraina tấn công - RT đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp tỉnh Kharkiv của Ukraina trong bối cảnh Kiev đang tấn công trong khu vực.

Trong tuyên bố ngày 10.9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã đưa ra quyết định tập hợp lại lực lượng ở các khu vực Balakleya và Izyum nhằm tăng cường nỗ lực theo hướng Donetsk”.

Bộ Quốc phòng tuyên bố các binh sĩ đóng tại tỉnh Kharkiv đã được "tái triển khai" trong 3 ngày qua vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong quá trình hoạt động, quân đội đã thực hiện "một số hoạt động đánh lạc hướng và diễn tập bắt chước hành động thực của quân đội" - Bộ Quốc phòng nói thêm, mà không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về các cuộc diễn tập.

Theo Bộ Quốc phòng, để ngăn chặn thiệt hại cho quân đội, các đơn vị của Nga đã tấn công các đơn vị Ukraina trong khu vực bằng pháo binh, tên lửa và máy bay, phá huỷ hơn 100 thiết bị giáp và pháo, cũng như loại bỏ hơn 2.000 tay súng Ukraina và nước ngoài trong ba ngày qua.

Quân đội Nga và các lực lượng đồng minh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk đã được lệnh rời thành phố Izyum hôm 10.9. Izyum - nằm trên sông Seversky-Donets, cách thủ phủ tỉnh Kharkiv khoảng 120km về phía đông nam - đã bị Nga chiếm đóng vào tháng 4 sau một trận giao tranh ác liệt.

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của quân đội Nga trên xe bọc thép “Tigr” gần thành phố Izyum, Ukraina. Ảnh: Sputnik

Các báo cáo đã xuất hiện về việc quân đội Ukraina tiến vào Kupyansk - nơi đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho lực lượng Nga, và giao tranh nổ ra ở ngoại ô Krasny Liman.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraina bằng vũ khí do phương Tây cung cấp bắt đầu ở tỉnh Kharkiv vào ngày 8.9 sau khi nỗ lực của Kiev để tiến công ở các khu vực khác không thành công.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 9.9 cho biết Ukraina đã đạt được ​​“một số thành công” ở tỉnh Kharkiv, gọi những diễn biến này là “rất đáng khích lệ”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ca ngợi việc “giải phóng" Ukraina trong cuộc tấn công Kharkiv. Quân đội Kiev đã giành lại quyền kiểm soát hơn 2.000km2 - theo Tổng thống Zelensky.

“Đà tiến công của quân đội chúng tôi vẫn tiếp tục trên nhiều hướng khác nhau của mặt trận. Cho đến nay, khoảng 2.000km2 lãnh thổ của chúng tôi đã được giải phóng trong chiến dịch từ đầu tháng 9” - ông Zelensky phát biểu trong thông điệp video tối 10.9.

Tại Kiev, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho hay, các lực lượng Ukraina đã chứng minh có khả năng đánh bại quân đội Nga với những vũ khí được cung cấp.

“Vì vậy tôi nhắc lại rằng: Chúng tôi nhận được càng nhiều vũ khí, chúng tôi sẽ giành chiến thắng càng nhanh, và cuộc chiến này sẽ kết thúc càng nhanh” - ông Kuleba nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn