MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky. Ảnh: AFP

Nga gọi đề xuất thượng đỉnh hòa bình của Ukraina là ngoại giao 404

Thanh Hà LDO | 28/12/2022 09:48

Nga ví von đề xuất của Ukraina về một "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" do Liên Hợp Quốc làm trung gian như một lỗi máy tính và gọi đó là "ngoại giao 404".

Ngày 26.12, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba chia sẻ với hãng tin AP rằng Kiev muốn có một hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong khung thời gian 2 tháng và đề xuất Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres làm trung gian hòa giải.

Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraina cho hay: "Mọi cuộc chiến đều kết thúc theo cách ngoại giao. Mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng hành động trên chiến trường và trên bàn đàm phán".

Phái đoàn Nga và Ukraina tham dự vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Brest, Belarus ngày 3.3.2022. Ảnh: AFP

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, đề xuất của Ukraina về cái gọi là "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" sẽ không khả thi nếu Nga không được mời.

"Kiểu "thượng đỉnh hòa bình" nào có thể diễn ra mà không có Nga" - TASS dẫn lời ông Dmitry Polyansky. 

Ông Polyansky gọi đề xuất này là "ngoại giao 404" và lưu ý "rất dễ dàng" để hình dung về một hội nghị thượng đỉnh không có Ukraina. Nhà ngoại giao Nga mô tả tình huống như vậy là "kịch bản ác mộng" với các quan chức Ukraina.

Ý tưởng về một “Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu” đã được Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề xuất. Theo nhà lãnh đạo Ukraina, hội nghị nên tập trung vào "công thức hòa bình" 10 điểm mà ông vạch ra trong phát biểu tại sự kiện của G7 hồi tháng 10. Công thức này bao gồm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, rút quân đội Nga, trao đổi tù nhân “tất cả lấy tất cả”, cũng như một phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh.

Ngày 25.12, Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại rằng, Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraina, đồng thời lưu ý chính Kiev đang từ chối đàm phán. Mátxcơva cũng yêu cầu Kiev phải “công nhận thực tế trên thực địa”, bao gồm cả tình trạng mới của 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia mà Nga đã sáp nhập của Ukraina là một phần của Nga như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Trong khi đó, theo Fox News, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết sẽ chỉ đóng vai trò trung gian hòa giải nếu cả Nga và Ukraina mong muốn điều này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn