MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triều Tiên thử tên lửa. Ảnh: KCNA/Reuters

Nga: Hãy đối xử với Triều Tiên bằng sự hiểu biết

Vân Anh LDO | 30/08/2017 15:00
Tờ Russia Today ngày 30.8 dẫn phân tích của các chuyên gia địa chính trị cho biết, giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bằng phương pháp ngoại giao là có lợi cho tất cả mọi người.

"Nếu tình hình ở Đông Á không được giải quyết, một số nước sẽ sống dưới mối đe dọa của một vụ phun trào núi lửa hạt nhân" - nhà ngoại giao Nga và là một chuyên gia về nghiên cứu Châu Á, giáo sư Georgy Toloraya nói với RT.

"Ai cũng hiểu rằng nếu Triều Tiên châm ngòi một vụ tấn công, thì cuộc xung đột quân sự có nghĩa là tàn phá hoàn toàn và ngay lập tức, vì không ai có thể phủ nhận sức mạnh quân sự của Mỹ" - ông Toloraya nói.

"Tuy nhiên, nếu Mỹ giải quyết bằng biện pháp quân sự với Triều Tiên thì sẽ biến Hàn Quốc thành sa mạc, ngay cả khi Bình Nhưỡng không cần dùng đến vũ khí hạt nhân" - chuyên gia nhận định.

Theo chuyên gia này, Nhật Bản cũng sẽ bị thiệt hại, cũng như những căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật. Ông Toloraya nhấn mạnh, đàm phán và ngoại giao là cách duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng.

Chỉ ra rằng Nga từ lâu vẫn chú trọng vào các kênh ngoại giao để giảm bớt căng thẳng trong khu vực bằng việc lắng nghe tất cả các bên, ông Toloraya nhấn mạnh rằng, "triệt tiêu mối đe dọa này là vì lợi ích của tất cả mọi người...".

"Trong lịch sử đã có những cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra do vô tình hoặc nhầm lẫn. Mức độ vũ trang càng cao thì càng nhiều khả năng xảy ra sự cố bất ngờ và leo thang ở bán đảo Triều Tiên" - ông Toloraya nhận định.

Một chuyên gia khác về lịch sử quân đội, quan hệ quốc tế và nghiên cứu giải pháp xung đột, thượng tướng Leonid Ivashov cũng nói về kịch bản "bất ngờ" như vậy.

"Luôn có mối nguy hiểm, nhất là khi những tên lửa của Triều Tiên chưa được hoàn hảo, chúng có thể bay chệch hướng hoặc không tới đích" - ông Ivashov nói.

Chuyên gia này cho rằng, một số thế lực ở Mỹ đang cố gắng gây bất ổn tình hình trong khu vực theo cách mà họ làm ở Trung Đông. Ông Ivashov đề xuất, sáng kiến ngoại giao cần phải được thực hiện với cả Mỹ và Triều Tiên, trước hết là không được tập trận quân sự, sau nữa là ngừng các vụ thử.

"Chúng ta cũng nên đối xử với Triều Tiên bằng sự hiểu biết. Những gì Triều Tiên đang đòi hỏi là đảm bảo an ninh của họ, nhưng không ai cho. Họ là một nhà nước, họ muốn bảo vệ chế độ, dù mọi người có muốn hay không. Họ không muốn các cuộc tập trận Mỹ-Hàn diễn ra ngay biên giới của họ. Tất cả những điều này chỉ có thể giải quyết được bằng ý chí từ Mỹ" - ông Ivashov nhận định.

Nga và Trung Quốc từ lâu đã ủng hộ chiến lược "đóng băng kép", nghĩa là Triều Tiên ngừng thử tên lửa, đổi lại Mỹ-Hàn chấm dứt tập trận gần biên giới. Đề xuất này bị Washington bác bỏ. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố dứt khoát, cùng với đồng minh Hàn Quốc, các cuộc tập trận chung là quyền của hai nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn