MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Module nghiên cứu Nauka của Nga cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS hôm 29.7. ảnh: Roscosmos

Nga hé lộ thêm sự cố trong khoang dịch vụ Trạm Vũ trụ ISS

Phương Linh LDO | 01/08/2021 07:58
Cơ quan Vũ trụ Nga công bố sự cố trong một module dịch vụ của họ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Reuters đưa tin, ông Dmitry Rogozin - người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos - trong một tuyên bố ngày 31.7 đã cho biết về trục trặc giảm áp suất trong module dịch vụ Zvezda của họ trên trạm ISS, xảy ra khoảng 2 tuần trước sự cố mất kiểm soát khi module nghiên cứu Nauka cập bến ISS.

Ông Dmitry Rogozin nêu rõ, hai sự kiện này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Theo tuyên bố, tình trạng sụt giảm áp suất là kết quả của sự cố rò rỉ không khí nhỏ đã được báo cáo trong một buồng kỹ thuật của khoang dịch vụ Zvezda và áp suất sẽ tăng lên trong 24 giờ sau đó.

Phản hồi trước các thông tin phương tiện truyền thông, người đứng đầu Roscosmos thông báo trên Twitter: “Đó là một sự sụt giảm đã được ghi nhận nhưng không nghiêm trọng và vẫn tồn tại trong khoang Zvezda, không liên quan đến module nghiên cứu''.

Vào ngày module nghiên cứu Nauka cập bến ISS (29.7), áp suất trong module dịch vụ đã giảm xuống mức khoảng 1/3 so với ngày 14.7 nhưng sẽ tăng lên, Rogozin nói.

Module Zvezda cung cấp nơi ở cho các phi hành gia và chứa hệ thống hỗ trợ sự sống. Sự cố rò rỉ không khí trong khoang này đã được phát hiện vào năm 2020. Tuy không gây nguy hiểm cho phi hành đoàn nhưng nó vẫn tồn tại bất chấp những cố gắng sửa chữa bằng cách bịt các vết nứt.

Ngày 30.7, Nga cho biết, một trục trặc phần mềm và có thể cả sự mất tập trung bởi lỗi con người, là nguyên nhân gây ra sự cố kích hoạt động cơ đẩy phản lực của module nghiên cứu Nauka khi cập bến, khiến ISS bị nghiêng 45 độ trong 45 phút.

Một ngày sau (30.7), phi hành đoàn Nga đã bước vào module nghiên cứu sau khi không khí được kiểm tra và làm sạch, Rogozin thông báo trên Twitter.

Cùng ngày, Nga đã tổ chức một cuộc họp hội đồng khoa học để thảo luận về việc sử dụng phân đoạn trạm vũ trụ của Nga trong tương lai. Phân đoạn này được đưa vào quỹ đạo từ năm 1998 và được cho là sẽ hoạt động cho đến năm 2028.

Roscosmos cho biết: “Hội đồng đã lưu ý sau khi xem xét điều kiện hiện tại của phân đoạn ISS của Nga rằng, việc sử dụng phân đoạn ISS của Nga sau năm 2024 sẽ có thêm nguy cơ rủi ro do thiết bị đã cũ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn