MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu Đô đốc Gorshkov bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga hé lộ thời điểm triển khai tên lửa siêu thanh Zircon và ICBM Sarmat

Ngọc Vân LDO | 22/12/2022 11:08
Tên lửa siêu thanh Zircon và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat của Nga sẽ bắt đầu đi vào hoạt động đầu năm tới.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng hàng đầu Nga hôm 21.12 rằng, tàu hải quân đầu tiên được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vào đầu tháng 1.2023.

“Vào đầu tháng 1 năm sau, khinh hạm Đô đốc Gorshkov sẽ đi vào hoạt động chiến đấu với hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ biển mới nhất, tôi nhắc lại một lần nữa, chưa có hệ thống tương tự nào trên thế giới” - ông Putin tuyên bố.

Các tên lửa siêu thanh mới - có tên chính thức là 3M22 Zircon - đã được thử nghiệm liên tục trong vài năm qua, sau khi được ông Putin công bố lần đầu tiên vào năm 2019.

Đô đốc Gorshkov - khinh hạm tên lửa hiện đại của Hạm đội Phương Bắc - đã thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm phóng tên lửa Zircon.

Tuy nhiên, vẫn còn rất ít thông tin về loại vũ khí Nga vốn được giữ bí mật này. Các tên lửa được cho là có thể đạt tốc độ ít nhất 9 Mach (hơn 11.000km/h) trong khi vẫn giữ được khả năng cơ động, khiến chúng không thể bị đánh chặn một cách hiệu quả. 

Đầu năm nay, ông Igor Krokhmal - chỉ huy tàu Đô đốc Gorshkov - tiết lộ các quả đạn có thể đạt tầm bắn ít nhất 1.500km.

Tàu Đô đốc Gorshkov bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon, ngày 28.5.2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tên lửa mới được cho là phù hợp với các ống phóng tiêu chuẩn của các tàu hải quân Nga, vốn được trang bị các tên lửa cũ hơn như tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa chống hạm Onix. Khả năng tương thích này cho phép bất kỳ tàu mang tên lửa hành trình nào của Nga cũng có thể được trang bị Zircon. 

Ngoài tàu nổi, tên lửa Zircon dự kiến ​​sẽ được trang bị trên một số tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình, sau vụ phóng thử tên lửa Zircon đầu tiên trên tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk vào cuối năm 2021.

Cũng trong cùng cuộc họp với Tổng thống Putin ngày 21.12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu báo cáo, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat đầu tiên của Nga sẽ được triển khai chiến đấu trong năm tới.

"Tên lửa hạng nặng Sarmat đầu tiên sẽ đưa vào biên chế trong năm 2023. Các đợt phóng thành công ICBM Sarmat trong giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước cho phép có thể bắt đầu triển khai hệ thống này" - Bộ trưởng Shoigu nói.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat trong một vụ phóng thử. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ trưởng thông tin thêm, tổng cộng, khoảng 22 bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược mới, bao gồm cả Sarmat, cũng như các tên lửa Vanguard và Yars, sẽ được triển khai cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (SMF) vào năm tới.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm cải thiện SMF. Tỉ lệ các loại vũ khí hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã đạt trên 91% trong năm nay.

“Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân. Đây là sự đảm bảo chính để chúng ta giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cân bằng chiến lược và cân bằng quyền lực chung trên thế giới” - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

ICBM hạng nặng chạy bằng nhiên liệu lỏng lần đầu tiên được phóng thử thành công vào tháng 4. Hệ thống mới được thiết lập để thay thế các tên lửa R-36M2 Voevoda cũ từng là xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược Nga.

This browser does not support the video element.

Nga thử thành công ICBM Sarmat. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Phát biểu với tờ Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ) - tờ báo chính thức của quân đội Nga - tư lệnh SMF, tướng Sergey Karakaev, cho biết tên lửa mới có khả năng lớn hơn rất nhiều so với tên lửa tiền nhiệm.

“Hệ thống tên lửa Sarmat có nhiều khả năng triển khai các đầu đạn khác nhau và đảm bảo khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống tên lửa chống đạn đạo (ABM) nào, cả hiện tại và trong tương lai” - tướng Karakaev nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn