MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu vận chuyển ngũ cốc từ Ukraina gần bờ biển Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 8.2022. Ảnh: Xinhua

Nga hé lộ về số phận của thỏa thuận ngũ cốc

Thanh Hà LDO | 12/05/2023 08:29
Cấm vận xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga phải được dỡ bỏ, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin.

Sáng kiến ​​Biển Đen sẽ kết thúc vào ngày 18.5 trừ khi Liên Hợp Quốc tuân thủ các phần của thỏa thuận và cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin thông tin ngày 11.5. 

Thỏa thuận năm ngoái, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, quy định xuất khẩu ngũ cốc Ukraina an toàn qua hành lang Biển Đen, đồng thời yêu cầu Mỹ và EU loại bỏ các trở ngại đối với xuất khẩu của Nga.

Tuy nhiên, phương Tây lập luận rằng, chưa bao giờ cấm vận ngũ cốc và phân bón của Nga trong khi Mátxcơva chỉ ra, các biện pháp trừng phạt vận chuyển, bảo hiểm và môi giới mà phương Tây áp đặt với Nga là vấn đề.

“Nếu Nga không nhận được bảo đảm, bao gồm cả phân bón, sáng kiến Biển Đen sẽ kết thúc" - ông Vershinin chia sẻ với báo giới ở Istanbul, sau 2 ngày đàm phán về tương lai của thỏa thuận ngũ cốc. 

Nhà ngoại giao Nga nói thêm, "không có lý do gì để Nga tham gia" vào thỏa thuận trừ khi lợi ích của nước này được bảo vệ.

Ông Vershinin cho hay, đến nay, “chưa có kết quả cụ thể” nào về việc tạo điều kiện cho xuất khẩu của Nga. Mátxcơva đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc cho tới ngày 18.5 chứ không phải gia hạn vô thời hạn. “Vẫn còn một chút thời gian” để đạt được thỏa thuận, ông nói.

Trong số các động thái cụ thể cần thực hiện để đạt được gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, Mátxcơva yêu cầu kết nối lại Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Ông Vershinin lưu ý, Nga “không thể chấp nhận các tiêu chuẩn kép”, theo đó chỉ một phần của thỏa thuận ngũ cốc liên quan đến Ukraina được tuân thủ với lập luận "đảm bảo an ninh lương thực” khắp thế giới.

Ban đầu, Ukraina cáo buộc Nga phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc và gây ra nạn đói ở châu Phi và một phần châu Á. Tuy nhiên, xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga chiếm thị phần lớn hơn nhiều trên thị trường thế giới, RT lưu ý. 

Ông Vershinin cũng chỉ ra, phần lớn ngũ cốc của Ukraina cuối cùng được chuyển đến "các quốc gia không thiếu lương thực hoặc có mức thu nhập cao".

Tháng 2 năm nay, một hãng tin ở Áo thông tin, gần một nửa số lúa mì và ngô của Ukraina xuất khẩu sang EU là đến Tây Ban Nha. Tại đây, những ngũ cốc này được nhà sản xuất giăm bông Tây Ban Nha nổi tiếng thế giới sử dụng làm thức ăn cho lợn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn