MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty.

Nga hi vọng Mỹ không công bố điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

Thanh Hà LDO | 28/09/2019 08:25

Điện Kremlin hi vọng Nhà Trắng sẽ không công bố các cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin như đã làm với Ukraina. 

Nga đã lên tiếng hi vọng Mỹ sẽ không công bố các cuộc điện đàm riêng giữa tổng thống của hai nước như đã làm với Ukraina.

Khi được hỏi hôm thứ Sáu (27.9) rằng liệu Mátxcơva có lo ngại Washington có thể công bố bản sao nội dung các cuộc điện đàm tương tự của ông Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin không phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng: "Chúng tôi hi vọng việc đó không xảy ra với quan hệ vốn đã có sẵn nhiều vấn đề của chúng tôi". 

Ông nhấn mạnh, việc công bố trao đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy là "khá bất thường". 

Trước đó, nội dung điện đàm của Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy được Nhà Trắng công bố hôm thứ Tư (25.9) cho thấy ông Donald Trump hối thúc Ukraina điều tra ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Cuộc gọi ngày 25.7 hiện là trọng tâm của một cuộc điều tra luận tội ở Mỹ. 

Hôm 24.9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Donald Trump. Bà Pelosi cáo buộc ông Donald Trump tìm kiếm sự giúp đỡ của Ukraina để bôi nhọ đối thủ chính trị là cựu Phó Tổng thống Joe Biden trước cuộc bầu cử 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn