MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga sẽ huấn luyện quân nhân Trung Quốc vận hành S-400. Ảnh: Press TV

Nga huấn luyện 100 binh sĩ Trung Quốc vận hành S-400

Ngọc Vân LDO | 06/03/2019 08:15

Nga sẽ huấn luyện khoảng 100 quân nhân Trung Quốc về cách vận hành S-400, trong khi sắp chuyển trung đoàn thứ 2 hệ thống phòng thủ tên lửa này cho Bắc Kinh.

Quân nhân Trung Quốc “sẽ được huấn luyện tại một trung tâm của Nga về cách sử dụng trung đoàn thứ 2 hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ tháng 3 đến tháng 6” - hãng thông tấn Nga Itar-Tass dẫn nguồn tin ngoại giao quân đội cho biết hôm 5.3.

“Trung đoàn S-400 này sẽ được bàn giao cho Trung Quốc vào nửa cuối năm nay” - nguồn tin nói thêm.

Năm 2014, Trung Quốc đặt hàng 4-6 trung đoàn S-400 với chi phí ước tính khoảng 3 tỉ USD, trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua hệ thống phòng thủ tối tân này của Nga.

Một nhóm binh sĩ Trung Quốc đã được huấn luyện về cách sử dụng S-400 mà Mátxcơva chuyển giao cho Bắc Kinh vào mùa xuân năm ngoái và đã được thử nghiệm thành công.

Vào thời điểm đó, hãng TASS dẫn một nguồn tin nói rằng đơn vị S-400 này có một trạm chỉ huy, các trạm radar, trạm phóng, thiết bị năng lượng và các tài sản khác.

S-400 Triumph được đưa vào sử dụng năm 2007 và được coi là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất của Nga.

Với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 400km và độ cao 30km, S-400 có thể phá huỷ máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nó cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên đất liền.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hoàn tất thoả thuận về việc cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 vào tháng 12.2017. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nhận S-400 vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Ấn Độ và Nga ký hợp đồng mua bán S-400 trị gía 5.4 tỉ USD bất chấp cảnh báo của Mỹ. Saudi Arabia và Qatar cũng đang đàm phán với Nga để mua S-400.

Mỹ đã và tiếp tục bán các hệ thống tên lửa Patriot đối thủ cho các nước trong khu vực để đẩy lùi ảnh hưởng của Nga. Tuy nhiên, hiệu quả của Patriot bị đặt dấu hỏi sau khi nó không bảo vệ được Saudi Arabia khi nước này bị các lực lượng ở Yemen tấn công trả đũa vào năm ngoái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn