MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga huy động pháo chống tăng dập đám cháy ở giếng dầu

Lê Thanh Hà LDO | 06/06/2020 11:10

Quân đội Nga sẽ được triển khai tới vùng Siberia và bắn đạn từ pháo chống tăng để phá hủy đầu giếng và niêm phong giếng dầu.

National Post dẫn tin từ hãng thông tấn nhà nước Nga cho hay nước này sẽ triển khai quân đội tới vùng nông thôn ở Siberia và bắn đạn pháo từ súng chống tăng cỡ nòng 100mm để phá đầu giếng, niêm phong giếng dầu.

Động thái này được đưa ra nhằm đáp lại lời kêu gọi từ một công ty dầu mỏ của Nga đề nghị quân đội dùng hỏa lực mạnh là đạn pháo chống tăng, trong những nỗ lực cuối cùng để dập tắt đám cháy đang hoành hành từ cuối tháng trước.

Các đám cháy giếng dầu thường được dập tắt bằng cách sử dụng chất nổ làm gián đoạn việc cung cấp oxy cho ngọn lửa. Tuy nhiên, việc tiếp cận đầu giếng để cài chất nổ là bất khả thi do nhiệt độ quá cao.

Giếng dầu ở khu vực Irkutsk, Siberia, do một công ty con của Công ty dầu mỏ Irkutsk điều hành, đã bốc cháy từ 30.5 vì trục trặc kỹ thuật. Chính quyền khu vực đã triệu tập cuộc họp hôm 5.6 để tìm cách dập tắt đám cháy.

"Chúng tôi đã quyết định kêu gọi sự giúp đỡ của quân đội để bắn phá đầu giếng, đóng cửa và dừng hoạt động của giếng dầu", người chịu trách nhiệm an ninh sản xuất của Công ty dầu mỏ Irkutsk, Andre Andrei Bogdanov, thông báo trong cuộc họp.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ lập tức triển khai lực lượng hỗ trợ với pháo chống tăng MT-12 Rapira đến hiện trường. Đám cháy dự kiến sẽ được dập tắt vào 8.6.

Nga liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn công nghiệp và hôm 4.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi bể chứa nhiên liệu khổng lồ gần Norilsk, một thành phố xa xôi ở miền bắc nước Nga phía trên vòng Bắc Cực, bị vỡ và rò rỉ 20.000 tấn diesel xuống sông, biến thành màu đỏ máu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn