MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dalerdzhon Mirzoyev (phải), một trong những nghi phạm tấn công khủng bố Crocus City Hall. Ảnh: Sputnik

Nga kết luận sơ bộ về nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát

Song Minh LDO | 29/03/2024 06:52

Nga cho biết có mối liên hệ giữa các nghi phạm tấn công khủng bố ở Mátxcơva và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina.

Ủy ban Điều tra Nga thông báo, một số tiền lớn đã được chuyển cho những kẻ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall từ Ukraina - RT đưa tin.

Ngày 28.3, Ủy ban Điều tra Nga trích dẫn những phát hiện sơ bộ cho biết các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Mátxcơva hôm 22.3 có liên quan đến những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina. Theo cơ quan thực thi pháp luật Nga, các nghi phạm đã nhận được "một khoản tiền đáng kể" từ Ukraina.

Tuyên bố cho biết, các nhà điều tra thu được "bằng chứng xác thực" rằng những kẻ bị tình nghi tấn công đã nhận tài trợ từ Ukraina dưới dạng tiền điện tử, sau đó số tiền này được sử dụng để chuẩn bị vụ tấn công khủng bố.

Các quan chức thực thi pháp luật cũng đã xác định và bắt giữ một nghi phạm khác được cho là có liên quan đến việc tài trợ cho vụ tấn công - Ủy ban Điều tra cho biết mà không công bố danh tính cá nhân.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov nói với các phóng viên rằng Mỹ, Anh và Ukraina có thể đứng đằng sau vụ tấn công. Quan chức này cho hay, người Ukraina có thể đã chuẩn bị một "cửa sổ" để các nghi phạm vượt qua biên giới. Ông nói thêm: “Ở đó, họ được chào đón như những anh hùng”.

Các nghi phạm xả súng trong nhà hát Crocus City Hall. Ảnh: RT

4 nghi phạm đã được xác định là những người Hồi giáo cực đoan, được tuyển mộ thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến dường như được điều hành bởi một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có trụ sở tại Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết vào thời điểm đó, mặc dù nhóm IS tuyên bố chịu trách nhiệm về hành động khủng bố nhưng một bên khác, chẳng hạn như cơ quan tình báo Ukraina, có thể đã tham gia vào âm mưu này.

Omer Celik, người phát ngôn Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhận định, các hành động khủng bố như vụ thảm sát ở Crocus City Hall có xu hướng được nhà nước bảo trợ.

“Rõ ràng là không thể thực hiện một hành động chuyên nghiệp như vậy nếu không có sự hỗ trợ của tình báo từ bất kỳ quốc gia nào” - ông Celik, đồng thời là Phó Chủ tịch AKP, nói với đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV hôm 28.3.

Ông nói thêm: “Những hành động như vậy luôn có nhà tài trợ”, đồng thời chỉ ra “những người vận động hành lang muốn chiến tranh tiếp tục” - ám chỉ cuộc xung đột ở Ukraina.

Ông Celik cho biết các cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tối 22.3, một nhóm đàn ông được trang bị súng trường tấn công đã xông vào nhà hát Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô Mátxcơva, ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Picnic. Cuộc tấn công và vụ cháy sau đó do thủ phạm gây ra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 143 người và hơn 300 người khác bị thương.

Vài giờ sau vụ tấn công, các nghi phạm đã bị bắt ở vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn