MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang lễ ông Alexander Zakharchenko. Ảnh: Sputnik

Nga "khoan dung" với Ukraina sau vụ ám sát lãnh đạo Donetsk

Ngọc Vân LDO | 04/09/2018 15:00
Vụ ám sát lãnh đạo Donetsk làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán với Ukraina, nhưng Nga vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện thỏa thuận Minsk.

"Sau vụ tấn công khủng bố ám sát lãnh đạo Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DNR) Alexander Zakharchenko, rất khó để thảo luận bất cứ điều gì với phía Ukraina, nhưng điều đó không có nghĩa là Nga rút khỏi thỏa thuận Minsk" - RT dẫn lời phát ngôn viên Tổng thống Putin, Dmitry Peskov, phát biểu với báo giới ngày 3.9.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng, các cuộc đàm phán cần được tổ chức để đạt được kết quả, chỉ rõ Nga đã nhiều lần chỉ trích nỗ lực của Ukraina nhằm cản trở các cuộc hòa đàm về Donbass.

Ông Peskov tuyên bố, Tổng thống Vladimir Putin đang làm tất cả những gì có thể để khởi động tiến trình Minsk, nhưng các cuộc tấn công khủng bố (như vụ ám sát lãnh đạo Donetsk) không có lợi cho tiến trình hòa bình này.

Ông Alexander Zakharchenko, 42 tuổi, cùng vệ sĩ thiệt mạng trong một vụ đánh bom hôm 31.8. Cơ quan an ninh Donetsk đổ lỗi cuộc tấn công cho những kẻ phá hoại ở Ukraina và đã bắt giữ một vài kẻ tình nghi.

Hôm 3.9, ông Peskov cho phóng viên biết, ông không thể nói ai sẽ là người kế nhiệm Alexander Zakharchenko.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi vụ ám sát Alexander Zakharchenko là "hành động khiêu khích trắng trợn" nhằm làm gián đoạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Donbass và chính quyền Kiev, cản trở các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn