MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tấn công pháo binh nhằm vào các vị trí của Ukraina ở Bakhmut, ngày 24.4.2023. Ảnh: Sputnik

Nga làm rõ thực hư cuộc phản công của Ukraina

Ngọc Vân LDO | 12/05/2023 09:04

Bộ Quốc phòng Nga bác tin đồn về một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraina hôm 11.5.

RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý trong một tuyên bố vào cuối ngày 11.5 rằng tình hình dọc theo hầu hết các chiến tuyến dường như tương đối yên tĩnh, chỉ có cuộc giao tranh ác liệt duy nhất ở và gần Bakhmut.

“Thông tin trên một số kênh Telegram về vi phạm phòng thủ ở một số nơi dọc theo đường liên lạc là không chính xác. Tình hình chung trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đang được kiểm soát” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào khoảng 23h ngày 11.5 theo giờ Mátxcơva.

Theo quân đội Nga, phần cuối cùng còn lại của Bakhmut đang bị tấn công với sự yểm trợ của không quân và pháo binh, trong khi trận chiến nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của các đơn vị Ukraina theo hướng Malo-Ilyinkovka, phía tây bắc Bakhmut, đang diễn ra, với thương vong nặng nề của kẻ thù về người và thiết bị.

Quân đội Nga cho biết, 8 cuộc tấn công của Ukraina và 3 nỗ lực trinh sát đã bị đẩy lùi ở mặt trận Donetsk. Các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực chiếm toàn bộ Marynka và phong tỏa Avdeevka.

Quân đội Ukraina thực hiện hai cuộc tấn công quy mô lớn về phía Kremennaya nhưng đều bị đẩy lui. Ba nhóm trinh sát bị đánh bại ở xa hơn về phía bắc, gần Kupyansk. 

Ban đầu, Bộ Quốc phòng cho hay, không có giao tranh trên mặt trận Kherson hoặc Zaporizhzhia ở phía nam, nhưng sau đó công bố danh sách tổn thất của Ukraina trên mặt trận Kherson do pháo binh Nga, đồng thời báo cáo đã bắn hạ 12 tên lửa HIMARS và một chiếc Su-25.

Trước đó trong ngày, nhiều phóng viên quân sự đã đưa tin rằng cuộc phản công của Ukraina có thể đã bắt đầu, với một "đột phá" gần Bakhmut và một số cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến. 

Một phóng viên đã trích dẫn các nguồn tin quân sự nói rằng Ukraina sử dụng vũ khí hóa học tại một đoạn đường của mặt trận Zaporizhzhia.

Ngoài ra, quân đội Kiev được cho là đã sử dụng xe tăng để tấn công thành phố Soledar. Nằm ở phía đông bắc của Bakhmut, Soledar đã bị quân đội Nga chiếm giữ sau một trận giao tranh ác liệt vào tháng 1.

Cho đến nay, Kiev vẫn chưa bình luận về các động thái ngày 11.5. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraina vẫn cần thêm thời gian để chuẩn bị trước cuộc phản công.

Ông Zelensky phát biểu với báo giới phương Tây rằng các lực lượng Kiev nhìn chung đã “sẵn sàng” cho chiến dịch, tuy nhiên, cái giá cho cuộc tấn công có thể sẽ quá cao vào thời điểm hiện tại.

Tổng thống Zelensky nói: “Chúng tôi có thể tiến lên và tôi nghĩ là sẽ thành công. Nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều người. Tôi nghĩ đó là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng tôi cần phải chờ đợi”.

Cuộc phản công của Ukraina ban đầu dự kiến bắt đầu vào mùa xuân - thậm chí sớm nhất là vào cuối mùa đông - nhưng Kiev đã nhiều lần hoãn lại với lý do điều kiện thời tiết không thuận lợi và nhu cầu dự trữ thêm vũ khí và trang thiết bị của phương Tây trước chiến dịch.

Đầu tuần này, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Đức, Tướng Carsten Breuer cũng nói rằng các điều kiện cho một chiến dịch quy mô lớn ở Ukraina "không phù hợp".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn