MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anna Popova - người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Phúc lợi Con người của Nga. Ảnh: AFP

Nga lên kế hoạch sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi tình hình dịch tễ

Nguyễn Hạnh LDO | 03/06/2021 16:57
Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Phúc lợi Con người của Nga đang có kế hoạch tạo ra một hệ thống phân tích tình hình dịch tễ học dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

TASS đưa tin, bà Anna Popova - người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Phúc lợi Con người của Nga - phát biểu tại Thượng viện Nga: "Khi thực hiện dự án tạo ra một lá chắn vệ sinh trên toàn quốc, chúng tôi đã áp dụng các phương pháp giám sát và phân tích tình hình vệ sinh, cùng một hệ thống thông tin để phân tích tình hình dịch tễ học dựa trên trí tuệ nhân tạo".

Nhìn chung, dự án sẽ có 4 lĩnh vực hoạt động chính và được liên kết với nhau. "Thứ nhất: Cảnh báo hiệu quả. Thứ hai: Phát hiện sớm. Thứ ba: Phản ứng nhanh với những thách thức mới nổi. Và thứ tư: Kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả đối với tất cả đối tượng và yếu tố môi trường" - bà Popova nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Quốc hội Nga trong thông điệp thường niên rằng, Nga nên có một "lá chắn mạnh mẽ và đáng tin cậy" trong lĩnh vực an ninh vệ sinh và sinh học, sử dụng càng nhiều thiết bị và linh kiện của Nga càng tốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn