MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga mất dần quyền kiểm soát cơ sở dầu mỏ quan trọng ở Bulgaria. Ảnh: Lukoil

Nga mất quyền kiểm soát cơ sở dầu mỏ quan trọng ở quốc gia nghèo nhất EU

Thanh Hà LDO | 03/05/2024 16:23

Nga mất dần quyền kiểm soát với kho cảng Rosenets Oil Terminal cùng nhà máy lọc dầu Neftohim ở thành phố cảng Burgas, Bulgaria.

Trong 25 năm qua, nguồn dầu của Nga mà Rosenets Oil Terminal nhận được đã tạo nên mạng lưới ảnh hưởng kinh tế và chính trị rộng khắp của Nga tại Bulgaria - quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU).

Theo New York Times, lượng dầu đến kho cảng Rosenets Oil Terminal để sử dụng tại nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Nga gần đó không được công khai bởi Nga kiểm soát luôn các cầu tàu, đồng hồ đo ghi lại khối lượng dầu được giao và có lực lượng an ninh canh gác hàng rào ở xung quanh.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Nga liên tục mất quyền kiểm soát Rosenets Oil Terminal. Bulgaria giành lại quyền kiểm soát các cầu tàu và lên kế hoạch tiếp quản quyền quản lý nhà máy lọc dầu từ Lukoil nếu công ty Nga không muốn xử lý dầu không có nguồn gốc từ Nga. Vào tháng 1, Bulgaria đã tạm dừng vận chuyển dầu của Nga.

Việc Nga ngày càng mất quyền kiểm soát Rosenets Oil Terminal nêu bật hậu quả không lường trước được từ xung đột ở Ukraina, New York Times nhận định.

Việc Nga ngày càng mất quyền kiểm soát Rosenets Oil Terminal nêu bật hậu quả không lường trước được từ xung đột Nga - Ukraina. Ảnh: Lukoil

Khoảng 95% khí đốt của Bulgaria phụ thuộc vào Nga trước khi xung đột nổ ra ở Ukraina tháng 2.2022. Tuy nhiên, Bulgaria hiện không còn nhập khẩu khí đốt Nga.

Bulgaria cũng đã giảm hợp tác với Rosatom - công ty điện hạt nhân của Nga và là đối tác lâu năm của Bulgaria - để ủng hộ Westinghouse của Mỹ trong việc cung cấp nhiên liệu hạt nhân và xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới.

Lukoil sản xuất gần như toàn bộ xăng và nhiên liệu máy bay cho Bulgaria tại nhà máy lọc dầu Neftohim, vận hành 220 trạm xăng trong nước và đã trở thành biểu tượng dễ thấy nhất về ảnh hưởng của Nga ở Bulgaria.

Tháng 12 năm ngoái, Lukoil tuyên bố đang xem xét lại chiến lược kinh doanh ở Bulgaria với mục tiêu có thể bán nhà máy lọc dầu Neftohim.

Theo ông Dimitar Nikolov - thị trưởng Burgas, Lukoil là công ty sử dụng lao động lớn nhất trong khu vực, với hơn 5.000 người phụ thuộc vào công việc tại nhà máy lọc dầu, kho cảng dầu và các liên doanh liên quan.

Tháng 6.2022, khi EU cấm dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển, chính phủ Bulgaria đã xin miễn trừ, nhấn mạnh việc ngừng vận chuyển sẽ làm tê liệt doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất đất nước - nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Lukoil, vốn chỉ sử dụng dầu thô của Nga - và dẫn tới giá xăng tăng vọt. Bulgaria đã giành được quyền miễn trừ lệnh cấm của EU tới cuối năm nay.

Theo thị trưởng Burgas, trong số hơn 100 giám đốc điều hành người Nga tại nhà máy lọc dầu Neftohim, hầu hết đã về nước. Kể từ tháng 1 năm nay, cơ sở này cũng phải sử dụng dầu không phải của Nga và cắt giảm sản lượng mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn