MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quân nhân Ukraina xác nhận các vị trí gần Bakhmut, ngày 7.2.2023. Ảnh: AFP

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân LDO | 14/02/2023 08:53

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Thành phố Bakhmut phía đông Ukraina đang phải đối mặt với hỏa lực pháo binh hạng nặng - Reuters đưa tin. Ngày 13.2, giới chức quân đội Ukraina cho biết quân phòng thủ Ukraina - những người đã cầm cự trong nhiều tháng - đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công mới trên bộ.

Các vị trí ở Bakhmut đã được củng cố và chỉ những người có nhiệm vụ quân sự mới được phép vào. Bất kỳ thường dân nào vẫn muốn rời khỏi thành phố sẽ phải bất chấp hỏa lực - một phó chỉ huy tiểu đoàn cho biết.

Bakhmut là mục tiêu hàng đầu của Nga và việc giành được quyền kiểm soát thành phố này sẽ mang lại cho Nga một chỗ đứng mới ở tỉnh Donetsk.

Các tỉnh Donetsk và Lugansk tạo nên Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraina, hiện do Nga kiểm soát một phần.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên ở Brussels: "Chúng tôi thấy cách họ gửi thêm binh lính, nhiều vũ khí hơn, nhiều khả năng hơn".

Cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut do nhóm quân sự tư nhân Wagner dẫn đầu.

"Thành phố, vùng ngoại ô của thành phố, toàn bộ vành đai, về cơ bản toàn bộ hướng Bakhmut và Kostyantynivka đang bị pháo kích nặng nề, hỗn loạn" - Volodymyr Nazarenko, phó chỉ huy tiểu đoàn Svoboda của Ukraina, cho biết hôm 13.2.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến thêm vài kilomet dọc theo tiền tuyến, nhưng không nói rõ địa điểm.

Quân đội Ukraina báo cáo, Nga pháo kích dọc theo chiến tuyến, 16 khu định cư bị bắn phá gần Bakhmut. Trong ngày qua, các lực lượng Ukraina tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công gần Bakhmut cũng như các cuộc tấn công ở các tỉnh Kharkiv, Lugansk và Zaporizhzhia.

Thống đốc các tỉnh Lugansk và Donetsk gần đây nói rằng một cuộc tấn công được dự đoán trước của Nga đã bắt đầu. Theo Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai, các lực lượng Nga đã tấn công Bilogorivka từ mọi phía trước bình minh ngày 13.2.

Trong khi đó, văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết đã ghi nhận 7.199 thường dân thiệt mạng và 11.756 người bị thương kể từ khi cuộc xung đột Ukraina bắt đầu vào ngày 24.2.2022, chủ yếu là do pháo kích, tên lửa và không kích. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Trong bối cảnh Ukraina đề nghị phương Tây cung cấp thêm vũ khí, các Bộ trưởng Quốc phòng từ một số quốc gia NATO đồng minh với Kiev sẽ gặp nhau tại Đức vào ngày 14.2 để thảo luận về khả năng viện trợ quân sự thêm.

Trước thềm cuộc họp, vị tướng hàng đầu của Ukraina và chỉ huy cấp cao nhất của quân đội Mỹ ở châu Âu đã thảo luận về viện trợ quân sự và đào tạo trong một cuộc điện đàm. Ukraina nói nước này cần máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg hy vọng vấn đề máy bay sẽ được thảo luận, nhưng hiện Ukraina cần hỗ trợ trên mặt đất.

Một nguồn tin NATO cho biết NATO sẽ yêu cầu các nước thành viên tăng mục tiêu dự trữ đạn dược vì Kiev đang đốt đạn nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của các nước phương Tây.

Ông Stoltenberg cũng thừa nhận với báo giới: “Tỉ lệ tiêu tốn đạn dược hiện tại của Ukraina cao gấp nhiều lần so với mức sản xuất của chúng tôi”.

Ngay cả trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, nhiều quốc gia NATO đã không đáp ứng được các mục tiêu dự trữ đạn dược của liên minh, vì các quan chức coi các cuộc chiến tranh tiêu hao bằng pháo binh quy mô lớn đã là dĩ vãng.

Nhưng tốc độ cung cấp vũ khí cho Ukraina, nơi quân đội Kiev bắn tới 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày, đã làm cạn kiệt dự trữ của phương Tây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn