MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phủ quyết dự thảo nghị quyết kéo dài điều tra vụ tấn công hoá học ở Syria. Ảnh: AFP

Nga một lần nữa lại "cứu" Syria tại Liên Hợp Quốc

Vân Anh LDO | 25/10/2017 09:30
Ngày 24.10, Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Mỹ tại Liên Hợp Quốc đề xuất kéo dài thêm một năm điều tra thủ phạm đứng sau các vụ tấn công hoá học ở Syria.

Đây là lần thứ 9 Nga sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn hành động nhằm vào đồng minh Syria.

Nga phản đối gia hạn nhiệm vụ của Uỷ ban Cấm vũ khí hoá học (OPCW) Liên Hợp Quốc trước khi OPCW dự kiến ra báo cáo về vụ tấn công khí độc thần kinh sarin ở Khan Sheikhun, Syria vào ngày 27.10.

Anh, Pháp và Mỹ cáo buộc lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành vụ tấn công hôm 4.4.2017 nhằm vào ngôi làng do phe đối lập kiểm soát, làm hàng chục người chết, trong đó có trẻ em.

Sau khi Nga phủ quyết, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố, Mátxcơva "một lần nữa đứng về phía những kẻ khủng bố sử dụng vũ khí hoá học".

Đáp trả, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, việc Nga phủ quyết không có nghĩa là cuộc điều tra bị đóng lại. Ông nói thêm, Mátxcơva sẽ tìm cách sửa đổi nhiệm vụ của Uỷ ban Cơ chế Điều tra chung (JIM) để đảm bảo sự công bằng và vô tư. "Chúng tôi không đóng JIM. Đơn giản chỉ là chúng tôi không quyết định gia hạn hoạt động của JIM hôm nay. Chúng tôi sẽ quay trở lại" - ông Nebenzia cho biết.

Đại sứ Nga cũng cáo buộc Mỹ và các đối tác tìm cách làm mất uy tín của Nga. "Những gì diễn ra hôm nay có mùi tồi tệ. Không có logic nào mà Mỹ lại muốn mở rộng nhiệm vụ của OPCW và gọi đây là quyết định hài hoà sau khi báo cáo được đưa ra" - TASS dẫn lời ông Nebenzya.

Trong một tuyên bố phát đi từ Mátxcơva, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh họ có quyền nghiên cứu báo cáo sắp phát hành trước khi đưa ra đánh giá, đồng thời cáo buộc Mỹ cố tình gây áp đặt.

Gần 90 người thiệt mạng trong vụ tấn công khí độc tại Khan Sheikhun ở Syria hồi tháng 4, khiến Mỹ giận dữ đáp trả bằng việc bắn tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Syria, nơi phương Tây nói rằng vụ tấn công hoá học được tiến hành.

Syria phủ nhận thực hiện vụ tấn công. Về phần mình, Nga cho rằng vụ tấn công khí độc có khả năng do một quả bom ở trên mặt đất, chứ không phải do không quân Syria tiến hành như cáo buộc của phương Tây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn