MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Syria trước khi đòi Nga rút khỏi Venezuela. Ảnh: PBS

Nga mượn chuyện Syria đáp trả Mỹ đòi rút quân khỏi Venezuela

Khánh Minh LDO | 28/03/2019 15:00
Tổng thống Donald Trump trước tiên nên giữ đúng lời hứa rút quân Mỹ khỏi Syria trước khi kêu gọi Nga rút khỏi Venezuela - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 27.3.

“Trước khi đưa ra lời khuyên cho ai đó rời đi khỏi nơi nào đó, Mỹ cần thực hiện khái niệm rút quân của mình trước, đặc biệt là ở Syria. Một tháng đã trôi qua. Tôi muốn họ làm rõ liệu họ có rút hay không? Trước khi chịu trách nhiệm về những lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, tôi khuyên chính quyền Mỹ nên thực hiện lời hứa với cộng đồng quốc tế đã” - Sputnik dẫn lời bà Zakharova nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc thêm, “Mỹ gây rối loạn trên toàn cầu bằng những bước đi không thể đoán trước và hỗn loạn”.

Theo bà Zakharova, các quốc gia phương Tây một mặt cho rằng Venezuela cần viện trợ nhân đạo, trong khi lại đóng băng các tài khoản ngân hàng của nước này trên toàn thế giới.

“Anh, dưới sức ép của Mỹ, đã đóng băng 30 tỉ USD của Venezuela, nhưng giờ họ đang đề nghị cung cấp viện trợ nhân đạo, thuốc men, thực phẩm bằng chính những đồng tiền của quốc gia này” - bà Zakharova nói với kênh Channel One hôm 27.3.

Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị, bắt đầu từ tháng 1 năm nay, khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela.

Tổng thống hợp pháp Nicolas Maduro, người đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 10.1.2019, gọi động thái của ông Guaido là “nỗ lực đảo chính với sự đạo diễn của Mỹ”.

Ngày 23.2, phe đối lập Venezuela cố gắng đưa viện trợ của Mỹ vào trong nước, thông qua biên giới Colombia và Brazil. Nỗ lực này thất bại và đã gây ra các cuộc đụng độ giữa nhân viên an ninh Venezuela và người ủng hộ viện trợ.

Tổng thống Maduro tố cáo việc cung cấp viện trợ trái phép là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào Venezuela và lật đổ ông khỏi vị trí tổng thống.

Ngày 23.3, Nga đưa 100 binh sĩ đến thủ đô Caracas để tham vấn với Venezuela về hợp tác công nghiệp quốc phòng. Máy bay Nga cũng chở khoảng 35 tấn hàng hoá đến Venezuela.

Trong buổi họp tại Nhà Trắng hôm 27.3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “Nga phải rút quân khỏi Venezuela”, đồng thời nói rằng tất cả các phương án lựa chọn đang bỏ ngỏ để buộc Nga phải rời đi.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã hoạt động ở Syria như một phần của liên minh chống IS trong 5 năm mà không có sự cho phép của Syria hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Donald Trump gây bất ngờ khi tuyên bố rút 2.000 lính Mỹ khỏi Syria. Tuy nhiên, đến nay chưa biết bao giờ số quân này sẽ rời khỏi Syria.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn