MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga, Mỹ đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân

Thanh Hà LDO | 04/02/2021 09:42
Mỹ, Nga đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân trong 5 năm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ngày 3.2, Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Nga để gia hạn thêm 5 năm cho hiệp ước vũ khí hạt nhân New START đến hết ngày 5.2.2026. Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận này trong bối cảnh hiệp ước sắp hết hạn.

"Chế độ xác minh của Hiệp ước New START cho phép chúng tôi giám sát sự tuân thủ của Nga với hiệp ước và cung cấp cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc hơn về trạng thái hạt nhân của Nga, thông qua trao đổi dữ liệu và kiểm tra tại chỗ, trong đó cho phép các thanh sát viên Mỹ theo dõi các lực lượng và cơ sở hạt nhân của Nga" - The Hill dẫn lời người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Hiệp ước New START, có hiệu lực từ năm 2011, đặt giới hạn chiến lược với các kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga cũng như cho phép 2 bên kiểm tra lẫn nhau để đảm bảo tuân thủ.

Ông Blinken cho biết, Mỹ sẽ làm việc trong 5 năm tới để mở rộng các thông số của hiệp ước nhằm giải quyết tất cả vũ khí hạt nhân của Nga đồng thời theo đuổi việc kiểm soát vũ khí với Trung Quốc nhằm giảm bớt kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã kêu gọi có sự tham gia của Trung Quốc trong việc gia hạn hiệp ước New START.

Việc gia hạn hiệp ước hôm 3.2 được NATO hoan nghênh. Tổ chức này cho rằng, hiệp ước mà Nga và Mỹ vừa gia hạn góp phần vào “sự ổn định quốc tế” và là một bước quan trọng trong nỗ lực giải quyết các mối đe dọa hạt nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn