MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga - Mỹ: Ukraina cần trao cho Donbass quy chế đặc biệt

Ngọc Vân LDO | 14/10/2021 10:21
Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ thống nhất rằng Ukraina cần trao cho Donbass quy chế tự trị đặc biệt, nhân chuyến thăm Mátxcơva của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland.

Ngày 13.10, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga, ông Dmitry Kozak, đã có cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhân chuyến thăm 3 ngày của bà đến Mátxcơva.

RT dẫn lời ông Kozak cho biết, Nga và Mỹ đồng ý tiếp tục thảo luận về tình hình ở miền đông Ukraina, hai bên đều nhận thấy Kiev cần thực hiện các thỏa thuận Minsk nhằm tạo lập hòa bình trong khu vực.

Trong chuyến thăm Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin. Bà Nuland trước đó đã bị cấm nhập cảnh Nga như một phần của các biện pháp trừng phạt chống lại Washington, nhưng Điện Kremlin đã đồng ý xóa tên bà khỏi danh sách cấm để có thể thực hiện chuyến thăm ngắn ngày.

Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin Kozak nói với nhật báo Kommersant: “Hai bên đã tiến hành cuộc đối thoại toàn diện và mang tính xây dựng liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Đông Nam Ukraina. Hai bên xác nhận rằng các thỏa thuận Minsk vẫn là cơ sở duy nhất để giải quyết xung đột. Trong các cuộc đàm phán, Mỹ khẳng định lập trường rằng việc giải quyết xung đột khó có thể đạt tiến bộ nếu không có bất kỳ thỏa thuận nào về quyền tự trị của Donbass trong tương lai. Nói cách khác, tạo cho Donbass một quy chế đặc biệt bên trong Ukraina”.

Bản thân bà Nuland mô tả các cuộc hội đàm tại Điện Kremlin vừa “hữu ích” vừa “thiết thực”.

Xung đột ở Ukraina từ cuối năm 2013 cuối cùng dẫn đến việc hai nước cộng hòa tự xưng là Donetsk (DNR) và Lugansk (LNR) tuyên bố độc lập. Hai khu vực Donetsk và Luhansk đều ở phía đông của Ukraina gọi là Donbass, trên biên giới Nga.

Vào ngày 5.9.2014, đại diện từ Ukraina, Nga, DNR và LNR đã ký Nghị định thư Minsk, do Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel làm trung gian. Ngoài việc là một văn kiện ngừng bắn, thỏa thuận Minsk cũng bao gồm một lộ trình cho tương lai của Donbass, trong đó đặc biệt đề cập đến việc phân cấp quyền lực khỏi Kiev.

Ngày 13.10, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen lưu ý rằng, EU cũng ủng hộ việc thực hiện Nghị định thư Minsk.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn