MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Nga nêu điều kiện đàm phán với EU

Ngọc Vân LDO | 11/11/2022 08:47
Bất kỳ đề xuất đàm phán nào với EU cũng phải thực tế và có lợi cho Nga, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga.

Ngày 10.11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với truyền thông địa phương rằng Nga sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với EU để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. 

Tuy nhiên, bà Zakharova bày tỏ lo ngại, bất kỳ cuộc thảo luận có ý nghĩa nào có thể chỉ bắt đầu sau khi EU đã "phá hủy hoàn toàn" nền kinh tế của chính mình.

Phát biểu với tờ báo Nga Argumenty i Fakty, bà Zakharova đề cập đến một báo cáo gần đây của NBC cho biết một số quan chức phương Tây tin rằng mùa đông sắp tới có thể là cơ hội cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina.

Tuy nhiên, người phát ngôn lưu ý, những lời kêu gọi của phương Tây nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraina “rất tiếc chỉ là những lời ngụy biện”, nói thêm rằng tất cả các chính sách của EU - bao gồm hỗ trợ quân sự cho Ukraina - “đều nhằm mục đích leo thang”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tin rằng đang có sự rạn nứt giữa các công dân Châu Âu bình thường và các nhà hoạch định chính sách. “Họ ngày càng mệt mỏi với những luận điệu đối đầu thường trực và những lời buộc tội vô căn cứ chống lại Nga” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn tiếp tục cho biết, những lo ngại này cũng được củng cố bởi khủng hoảng kinh tế của Châu Âu. “Tin tức về các biện pháp trừng phạt mới hoặc những lời kêu gọi thường xuyên nhằm trừng phạt Nga về mặt kinh tế khiến chính người Châu Âu sợ hãi” - bà Zakharova lưu ý.

“Rõ ràng, EU sẽ phá huỷ nền kinh tế của mình hoàn toàn trước khi bắt đầu các bước cụ thể để kêu gọi đối thoại” - nhà ngoại giao Nga nhận xét, đồng thời cho biết EU đang theo đuổi các chính sách này để làm hài lòng Mỹ.

Theo bà Zakharova, Nga sẵn sàng “thảo luận về các cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại”, nhưng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải mang lại lợi ích nhất định cho Nga. Bà lưu ý: “Điều quan trọng là bất kỳ đề xuất nào cũng phải tính đến tình hình thực tế và có giá trị gia tăng cho đất nước chúng tôi".

Trong những tháng gần đây, các quan chức hàng đầu của EU đã gửi đi những tín hiệu trái ngược về khả năng can dự với Nga. Trong khi người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố vào tháng 4 rằng, cuộc xung đột ở Ukraina “sẽ chiến thắng trên chiến trường”, thì đến tháng trước, ông nói rằng Brussels sẵn sàng tìm kiếm một “giải pháp ngoại giao”, nhưng vẫn cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev về mặt quân sự.

Các quan chức Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với Kiev để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đặt ra các điều kiện cho bất kỳ can dự ngoại giao nào, bao gồm khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, bồi thường cho mọi thiệt hại chiến tranh và trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn