MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệ phóng tên lửa Iskander-M của Nga. Ảnh chụp màn hình

Nga nêu điều kiện rút vũ khí hạt nhân khỏi Belarus

Thanh Hà LDO | 31/07/2023 21:11

Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhấn mạnh, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ nên được loại khỏi châu Âu.

Nga có thể xem xét rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus nếu Mỹ và NATO chấm dứt các chính sách thù địch với Mátxcơva và Minsk, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga thông tin.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti công bố ngày 31.7, nhà ngoại giao Aleksey Polishchuk - người phụ trách các đơn vị trong Bộ Ngoại giao Nga về mối quan hệ của Nga với Belarus, Moldova và Ukraina - cho hay, quyết định đặt vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus là biện pháp cần thiết để củng cố an ninh ở cả 2 nước.

Ông Polishchuk nói, Nga gửi vũ khí hạt nhân tới Belarus “để đáp trả các chính sách hạt nhân gây bất ổn kéo dài nhiều năm của NATO và Washington, cũng như những thay đổi cơ bản diễn ra gần đây trong các lĩnh vực an ninh then chốt của châu Âu".

Tuy nhiên, ông lưu ý, những vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus có thể được thu lại nếu Mỹ và NATO đảo ngược chính sách cũng như rút kho vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu, đồng thời dỡ bỏ cơ sở hạ tầng dành cho những kho vũ khí này.

Quyết định bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào cuối tháng 3. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, đây là động thái đáp trả kế hoạch của Vương quốc Anh về cung cấp vũ khí uranium nghèo cho Ukraina.

Ông Putin thông tin, cơ sở hạ tầng cần thiết cho vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus sẵn sàng vào đầu tháng 7. Ông đồng thời cam kết Nga vẫn kiểm soát những vũ khí được đưa đến Belarus.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ ra, việc đặt vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus cũng tương tự như việc Mỹ đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tới 5 quốc gia thành viên NATO ở châu Âu là Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều tháng trước thông báo của ông Putin, Minsk đã nhiều lần yêu cầu Mátxcơva bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Belarus đề cập tới mối đe doạ từ vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu khi đưa ra yêu cầu với Nga.

Giữa tháng 6 năm nay, ông Putin thông báo, những đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nga đã đến Belarus. Thông tin sau đó được người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko xác nhận. Ông Lukashenko tiết lộ, vũ khí hạt nhân Nga đã được chuyển giao theo cách có thể che giấu việc di chuyển khỏi tầm quan sát của phương Tây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn