MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Nga nêu điều kiện về thỏa thuận hòa bình với Ukraina

Song Minh LDO | 28/05/2023 11:34
Nga chỉ ra một loạt điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraina.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 27.5 rằng, cuộc xung đột ở Ukraina có thể được giải quyết nếu Kiev tái cam kết là nước trung lập, công nhận "thực tế lãnh thổ mới" và tuyên bố tiếng Nga là ngôn ngữ nhà nước.

Phát biểu với hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin nhấn mạnh, Nga “tin chắc rằng một giải pháp hòa bình sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu các lực lượng vũ trang Ukraina ngừng chiến sự và phương Tây dừng cung cấp vũ khí cho Kiev”.

Thứ trưởng Galuzin nói thêm, để đạt được một nền hòa bình lâu dài, Ukraina “phải trở lại tình trạng trung lập, không liên kết” và “từ chối gia nhập NATO và EU”, đồng thời nên công nhận “các thực tế lãnh thổ mới” sau khi người dân thực hiện các quyền tự quyết của mình.

Ông Galuzin đề cập đến bốn khu vực cũ của Ukraina đã bỏ phiếu áp đảo để sáp nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm ngoái, cũng như Crimea đã sáp nhập Nga vào năm 2014.

Thứ trưởng Galuzin lưu ý, một yếu tố quan trọng khác của bất kì giải pháp hòa bình nào là cam kết của Kiev tôn trọng quyền của người dân nói tiếng Nga và các nhóm thiểu số khác của đất nước.

“Tiếng Nga nên được chỉ định là ngôn ngữ nhà nước ở cấp độ lập pháp. Điều cần thiết là đảm bảo các quyền con người cơ bản, bao gồm quyền tự do tín ngưỡng, được tuân thủ ở Ukraina” - ông nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 27.5, ông Mikhail Podoliak - cố vấn của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - đã bác bỏ các điều kiện của Mátxcơva, đồng thời đưa ra danh sách các yêu cầu của Kiev.

Các yêu cầu của Ukraina bao gồm việc rút ngay lập tức toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền, “dẫn độ tội phạm chiến tranh”, thành lập “vùng đệm” trên lãnh thổ Nga, cũng như yêu cầu Nga “tự nguyện từ bỏ các tài sản bị tịch thu ở những nước ủng hộ Ukraina”.

Đầu tuần này, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng mặc dù Nga không muốn cuộc xung đột ở Ukraina bị đóng băng, nhưng vẫn chưa có điều kiện tiên quyết nào cho một giải pháp hòa bình, đồng thời chỉ ra, Kiev đã cấm bất kì cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo Nga hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn