MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống Nord Stream ngừng hoạt động sau các vụ nổ hôm 26.9. Ảnh: AFP

Nga nêu lại manh mối nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân LDO | 12/10/2022 10:04
Nga cho biết NATO từng “mất” tàu lặn không người lái ngay dưới đường ống dẫn khí Nord Stream 1.

Một tàu lặn không người lái gắn thiết bị nổ của NATO đã được các kỹ sư của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom bất ngờ phát hiện ở khu vực đường ống dẫn khí Nord Stream 1 trong lần khảo sát định kỳ năm 2015.

Sergey Kupriyanov - phát ngôn viên của Gazprom - cho biết, liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đã hoạt động rất tích cực tại các vùng biển xung quanh Nord Stream và thậm chí có lần "đánh mất" một tàu lặn không người lái có vũ trang ngay dưới đường ống.

Sergey Kupriyanov nói với Rossiya 24: “Vào ngày 6.11.2015, tàu lặn phá mìn không người lái của NATO mang tên Seafox (Sói biển) đã được phát hiện trong một cuộc kiểm tra định kỳ đường ống dẫn khí Nord Stream 1”.

Kupriyanov cho biết, thiết bị được tìm thấy nằm dưới đáy biển ở độ sâu 40m giữa hai đoạn đường ống dẫn khí của Nord Stream 1, gần như ngay dưới một trong hai đoạn ống này. Vụ việc đã khiến vận chuyển khí đốt bị tạm dừng trong thời gian ngắn và tàu lặn cuối cùng đã được quân đội Thụy Điển thu hồi. 

Tàu lặn phá mìn không người lái Seafox của NATO. Ảnh: Wiki

Vụ việc được giới truyền thông đưa tin hạn chế vào thời điểm đó. Khi ấy, phát ngôn viên của NATO cho biết đã "đánh mất" thiết bị này trong các cuộc diễn tập quân sự. Theo dữ liệu công khai, tàu lặn không người lái do Đức sản xuất mang theo một đầu đạn nặng 1,4kg, nhằm mục đích phá bom mìn chưa nổ bị đánh chìm.

Tuy nhiên, Gazprom không cho đây là một sự cố ngẫu nhiên khi “thiết bị nổ cấp quân sự được tìm thấy ngay dưới đường ống của chúng tôi” - Kupriyanov kết luận.

Ngày 26.9 vừa qua, đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đột ngột mất áp suất sau một loạt vụ nổ mạnh dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Các vụ nổ gây rò rỉ lượng khí khổng lồ ra biển và khiến các đường ống không thể hoạt động được.

Trong khi Nga kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế - với sự tham gia của Mátxcơva - thì các bên khác dường như không muốn thực hiện một cuộc điều tra như vậy. Thụy Điển tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không chia sẻ kết quả điều tra vụ nổ với Nga.

“Ở Thụy Điển, các cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi là bí mật và tất nhiên, điều đó cũng được áp dụng trong trường hợp này” - Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói với các phóng viên hôm 10.10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đổ lỗi cho "người Anglo-Saxon”, cách nói thông tục của Nga cho liên minh Mỹ-Anh, đứng sau các vụ nổ, mà Mátxcơva mô tả là "hành động khủng bố quốc tế". Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga hôm 10.10, ông Putin nói: “Tất cả chúng ta đều biết rõ ai là người hưởng lợi cuối cùng của tội ác này”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn