MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Nga nêu lý do không nhờ Interpol điều tra khủng bố

Thanh Hà LDO | 27/03/2024 10:53

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc tới việc Interpol đề xuất hỗ trợ Nga điều tra trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall nhưng lại im lặng trong vụ tấn công Nord Stream.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Mátxcơva, Nga sau cuộc gặp với người đồng cấp Namibia Peya Mushelenga ngày 26.3, Ngoại trưởng Lavrov đặt câu hỏi tại sao Interpol không đề nghị hỗ trợ trong các vụ việc khác, như vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic.

"Cá nhân tôi không thể nhớ được bất kỳ ý tưởng nào của Interpol trong các vụ việc trước đây vốn cũng cần sự quan tâm chặt chẽ của quốc tế. Ví dụ rõ ràng nhất là vụ phá hoại Nord Stream" - TASS dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Nga.

Ngoại trưởng Nga lưu ý: "Điều thú vị là chỉ một ngày sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall, phương Tây ra tuyên bố rằng không phải do Ukraina mà là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cùng lúc đó, lãnh đạo Interpol bất ngờ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra".

Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi hầu như không cần tới sự trợ giúp như vậy. Sự trợ giúp này rõ ràng là biểu hiện của tiêu chuẩn kép và rất có thể sẽ nhằm thúc đẩy một lý thuyết có lợi cho phương Tây rằng IS đã làm điều đó và Ukraina không liên quan gì".

Vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall ở ngoại ô Mátxcơva, Nga ngày 22.3 khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và 182 người khác bị thương. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này.

Về các vấn đề khác, ông Lavrov cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mushelenga về cuộc xung đột Palestine - Israel, cũng như vấn đề Yemen.

Ngoài ra, 2 bộ trưởng cũng đã trao đổi về cải cách trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Lavrov lưu ý, Nga nhắc lại quan điểm rằng lợi ích của châu Phi cần được xem xét trong quá trình này.

Ông Lavrov cảm ơn Namibia vì đã ủng hộ các sáng kiến ​​của Nga tại Liên Hợp Quốc trong việc chống lại hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít và các sáng kiến về giải trừ quân bị, gồm cả lĩnh vực không gian và an ninh mạng.

"Nga rất coi trọng việc tăng cường chủ quyền của các nước châu Phi. Chúng tôi đã nhắc lại quan điểm về việc cần tôn trọng nguyên tắc "Các vấn đề châu Phi - giải pháp châu Phi". Cộng đồng quốc tế nên cung cấp cho người châu Phi mọi sự hỗ trợ có thể, bao gồm cả đào tạo và trang bị cho các hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như tài trợ các dự án” - ông nói.

Nhà ngoại giao Nga cho biết, nước này cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác với các nước châu Phi thông qua Cộng đồng phát triển phía nam châu Phi (SADC).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn