MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bangladesh trả nợ Nga bằng nhân dân tệ thay vì USD. Ảnh: Xinhua

Nga nhận 300 triệu USD trả nợ xây nhà máy hạt nhân bằng nhân dân tệ

Ngọc Vân LDO | 23/04/2023 08:00
Bangladesh trả cho Nga 300 triệu USD bằng nhân dân tệ khoản vay xây nhà máy hạt nhân.

Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây vì cuộc chiến với Ukraina khiến Bangladesh không thể trả nợ cho Nga bằng USD - loại tiền tệ chủ yếu trong các giao dịch xuyên biên giới.

Bangladesh vay Nga 12 tỉ USD để xây nhà máy điện hạt nhân. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đang giúp xây nhà máy này.

Bloomberg cho hay, Nga ban đầu khăng khăng yêu cầu trả nợ bằng đồng rúp và từ chối nhân dân tệ do lo ngại về tổn thất chuyển đổi tỉ giá.

Nhưng một đại diện của Rosatom xác nhận với tờ Washington Post rằng khoản trả nợ sẽ được thực hiện bằng nhân dân tệ.

Đây là khoản trả nợ một phần của khoản vay 12 tỉ USD mà quốc gia Nam Á này trước đây đã nhận được từ Nga để xây dựng nhà máy điện hạt nhân gần thủ đô Dhaka.

Số tiền trả nợ sẽ được thực hiện qua hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới của Trung Quốc mà Bắc Kinh ra mắt vào năm 2015. Năm ngoái, Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc SWIFT.

Thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Bangladesh là ví dụ mới nhất về phi đô la hóa. Các quốc gia khác cũng đã xem xét các lựa chọn không sử dụng USD khi các biện pháp trừng phạt Mátxcơva - chẳng hạn như đóng băng dự trữ ngoại tệ của Nga - đã bộc lộ những rủi ro mới trong việc nắm giữ tài sản bằng USD.

Trong khi đó, Trung Quốc đang theo đuổi các thỏa thuận thương mại không sử dụng đồng USD và đã đồng ý sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch xuyên biên giới với các quốc gia như Brazil và Kazakhstan.

Nhưng đồng bạc xanh có khả năng vẫn là một loại tiền tệ toàn cầu ngay cả khi quá trình phi đôla hóa đã bắt đầu - nhà kinh tế học Peter C. Earle cho biết vào đầu tháng này.

Viết cho Viện Nghiên cứu Kinh tế Mỹ, ông Earle nhấn mạnh, việc sử dụng đồng USD trong "chiến tranh kinh tế" cũng như "chế độ chính sách tiền tệ đầy sai sót" đang khiến các quốc gia có xu hướng xa lánh đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, ông hoài nghi về những nỗ lực của Trung Quốc trong việc nâng cao đồng nhân dân tệ trên trường quốc tế và thay thế đồng USD.

"Thậm chí sau nhiều thập kỷ, sự thay đổi như vậy có thể sẽ diễn ra, khả năng đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu về cơ bản là không thể" - ông Earle nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn