MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí Nord Stream cung cấp khí đốt từ Nga sang Đức. Ảnh: Nord Stream

Nga nói thẳng về tương lai đường ống dẫn khí Nord Stream

Ngọc Vân LDO | 15/07/2022 07:44

Nga cho biết tương lai của đường ống dẫn khí Nord Streamtới Đức sẽ phụ thuộc vào nhu cầu khí đốt ở Châu Âu và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc 1) từ Nga đến Đức đang được bảo trì hàng năm cho đến ngày 21.7 nhưng các chính phủ Châu Âu lo ngại rằng Mátxcơva có thể gia hạn để hạn chế nguồn cung cấp khí đốt cho Châu Âu, làm gián đoạn kế hoạch tích trữ cho mùa đông. 

Ngày 14.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, tương lai của đường ống dẫn khí Nord Stream tới Đức sẽ phụ thuộc vào nhu cầu khí đốt ở Châu Âu và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết không đảm bảo đường ống Nord Stream hoạt động vì không biết liệu động cơ tuabin có được trả lại sau khi sửa chữa ở Canada hay không.

Hồi cuối tuần, Canada thông báo đã cấp giấy phép để trả lại tuabin cho trạm nén Portovaya của Nord Stream.

"Gazprom không có một văn bản nào cho phép công ty Đức Siemens đưa khỏi Canada động cơ tuabin khí đang được sửa chữa ở đó cho trạm nén Portovaya nhà ga" - Reuters dẫn tuyên bố ngày 14.7 của Gazprom. ”Trong hoàn cảnh này, không thể đưa ra kết luận khách quan về diễn biến tình hình và đảm bảo hoạt động an toàn của trạm Portovaya, cơ sở quan trọng đối với đường ống dẫn khí Nord Stream”.

Bộ Kinh tế Đức từ chối bình luận về các tuyên bố của Gazprom - người phát ngôn của Bộ thông tin.

Gazprom không đảm bảo Nord Stream hoạt động. Ảnh: Reuters

Thông báo cuối tuần của Canada cho biết đang cấp "giấy phép có thời hạn và có thể thu hồi" để miễn trừ trừng phạt thiết bị Nord Stream và cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Bộ Năng lượng và Ngoại giao Ukraina đã hối thúc Canada đảo ngược quyết định mà họ cho là điều chỉnh các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Mátxcơva "theo ý muốn của Nga".

Một nhóm đại diện cho cộng đồng người Canada gốc Ukraina cho biết sẽ kiện Canada nhằm ngăn chặn Ottawa trả lại tuabin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Hoạt động của đường ống dẫn khí trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác của chúng tôi về nhu cầu khí đốt và các lệnh trừng phạt bất hợp pháp, như đã xảy ra với các tuabin ở Canada. Việc bảo trì đường ống đã được thỏa thuận trước với người tiêu dùng”.

Nga cáo buộc phương Tây tiến hành chiến tranh kinh tế nhằm hỗ trợ Ukraina, nhưng khẳng định nước này vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.

Phương Tây cáo buộc Nga, nước xuất khẩu dầu và khí đốt chủ chốt, đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng như một vũ khí địa chính trị kể từ khi nước này đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2.

Tháng trước, Nga giảm lượng khí đốt xuống 40% tổng công suất của Nord Stream, với lý do tuabin chưa được trả lại. Với công suất hàng năm hơn 55 tỉ mét khối, Nord Stream dự kiến ​​sẽ không hoạt động cho đến ngày 21.7 để bảo trì thường niên.

Châu Âu lo ngại Nga có thể kéo dài thời gian bảo trì để hạn chế nguồn cung cấp khí đốt của Châu Âu hơn nữa, khiến kế hoạch lấp đầy kho dự trữ cho mùa đông trở nên khó khăn, và làm gia tăng cuộc khủng hoảng khí đốt khiến các chính phủ phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, đẩy gánh nặng giá cả cho người tiêu dùng.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn