MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay Su-25 của Nga tấn công các mục tiêu của Ukraina. Ảnh cắt từ video Bộ Quốc phòng Nga

Nga phản công Ukraina ở Kursk, giải phóng nhiều lãnh thổ

Ngọc Vân LDO | 13/09/2024 07:51

Tổng thống Ukraina tuyên bố Nga bắt đầu cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk do lực lượng Kiev chiếm đóng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết "các hành động phản công của Nga là theo kế hoạch của Ukraina".

Ông Zelensky từ chối nói thêm bất cứ điều gì về khu vực mà Ukraina chiếm giữ trong cuộc tấn công bất ngờ từ ngày 6.8. Ông Zelensky tuyên bố trước đó rằng Kursk - nơi Ukraina chiếm được khoảng 1.300 km2, bao gồm 100 khu định cư và gần 600 tù nhân chiến tranh - là một phần trong kế hoạch chấm dứt xung đột của ông.

Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã giành lại 10 khu định cư trong khu vực, trong bối cảnh các đồng minh của Ukraina lo ngại về việc liệu Kursk có đáng để đánh cược hay không và liệu nơi này có thể được sử dụng làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hay không.

RT đưa tin, trong một tuyên bố ngày 12.9, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong 48 giờ qua, nhóm lực lượng "Bắc" của Nga đã giải phóng 10 ngôi làng không xa biên giới Ukraina, bao gồm Apanasovka, Byakhovo, Vishnevka, Viktorovka, Vnezapnoe, Gordeevka, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost và Desyatoe Oktyabrya.

Làng Gordeevka nằm cách biên giới Ukraina chưa đầy 2km, trong khi những ngôi làng khác nằm sâu hơn một chút vào lãnh thổ Nga. Các cuộc tiến công cũng diễn ra cách thị trấn Sudzha khoảng 30 km về phía tây, nơi chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt nhất vào đầu đợt tấn công của lực lượng Kiev.

This browser does not support the video element.

Trực thăng Mi-28NM của Nga tấn công lực lượng và xe bọc thép Ukraina ở Kursk. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ kháng cự gặp phải trong cuộc tiến công. Tuy nhiên, tuyên bố nêu rõ rằng quân đội Nga đã đẩy lùi một số cuộc phản công của Ukraina, bao gồm một cuộc gần Snagost.

Ngày 10.9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, trong báo cáo trước Hạ viện, đã hoan nghênh chiến dịch Kursk, đồng thời nói thêm rằng "Ukraina càng giữ Kursk lâu thì Nga càng yếu đi và Ukraina sẽ được phòng thủ tốt hơn" - tờ Washington Post đưa tin.

Trong khi đó, tại thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraina - một trung tâm hậu cần quan trọng nơi quân đội Nga đang tiến quân đều đặn - chính quyền Ukraina cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị phá hủy, khiến thành phố không có khí đốt để nấu ăn hoặc nước uống.

Thống đốc khu vực Donetsk Vadym Filashkin cho biết vẫn còn khoảng 18.000 người ở lại Pokrovsk. Khoảng 20.000 người đã chạy trốn và tuần trước, chuyến tàu sơ tán cuối cùng đã khởi hành.

Kiev phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga vào đầu tháng 8, ban đầu đã đạt được một số thành quả. Tuy nhiên, Mátxcơva tuyên bố rằng cuộc tiến công đã bị ngăn chặn, ước tính Ukraina thiệt hại hơn 12.500 quân nhân và hàng trăm xe bọc thép.

Giới chức Mátxcơva cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường và phạm tội ác chiến tranh trong khu vực, đồng thời loại trừ mọi cuộc đàm phán hòa bình với Ukraina trong khi quân đội của họ vẫn ở trên đất Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn