MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc kỳ Nga trên Điện Kremlin ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: Xinhua

Nga phản ứng mạnh khi Ba Lan đổi tên Kaliningrad

Thanh Hà LDO | 11/05/2023 12:19
Các quan chức Ba Lan được hướng dẫn gọi Kaliningrad - vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga - bằng tên ưa thích của Warsaw "Krowiec".

Quyết định của Ba Lan gọi thành phố Kaliningrad của Nga là "Krowiec", như tên gọi của thành phố này vào thế kỷ 15, là "sự điên rồ quá mức" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. 

Warsaw phản đối tên hiện tại của thành phố là Kaliningrad vì mối liên hệ của tên gọi này với một chính khách Liên Xô, người mà Warsaw đổ lỗi cho vụ thảm sát các sĩ quan Ba Lan bị bắt dưới thời Joseph Stalin.

Từ ngày 9.4, các quan chức Ba Lan được yêu cầu gọi Kaliningrad bằng một trong nhiều tên lịch sử của thành phố là Krolewiec. 

Sự thay đổi này cũng áp dụng cho Vùng Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách biệt của Nga - hiện được Ba Lan gọi là "obwod krolewiecki", hay Krolewiec Oblast.

Vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga nằm giữa Lithuania và Ba Lan. Đồ họa: Google Maps

Khuyến nghị được cơ quan quốc gia Ba Lan chịu trách nhiệm về các tên địa danh nước ngoài đưa ra từ tháng trước, truyền thông Ba Lan đưa tin trong tuần này. Ủy ban tiêu chuẩn hóa địa lý của Ba Lan tuyên bố tên hiện tại của thành phố là "nhân tạo" và cho biết, xung đột ở Ukraina góp phần cho quyết định đổi tên này. 

Kaliningrad có lịch sử từ giữa thế kỷ 13, khi một khu định cư của người Phổ tên là Twangste đóng tại đây. Teutonic Order đã chiếm được vùng đất này và xây dựng một pháo đài mới tên là Konigsberg.

Thành phố tách khỏi Vương quốc Ba Lan vào giữa thế kỷ 15 và được đổi tên thành Krolewiec, nhưng nhà nước Teutonic đã giành lại thành phố chưa đầy một thập kỷ sau đó. Tiếp đó, thành phố trở lại chủ quyền của Warsaw với tư cách là thủ đô của Công quốc Phổ, vốn vẫn thuộc Ba Lan cho đến giữa thế kỷ 17. Tuy nhiên, thành phố vẫn giữ tên tiếng Đức trong thời kỳ đó.

Nga giành quyền kiểm soát vùng Kaliningrad sau Thế chiến II, khi các vùng đất cũ của Đức được sáp nhập vào nước Nga Xô Viết như một phần của việc bồi thường chiến tranh. Năm 1945, vùng này được đổi tên để tôn vinh Mikhail Kalinin - người giữ một số chức vụ cấp cao trong chính quyền Liên Xô. Tháng 3.1940, cơ quan hành pháp đã ra lệnh hành quyết khoảng 20.000 tù nhân Ba Lan. Vụ hành quyết hàng loạt, được gọi là vụ thảm sát Katyn, đã bị che đậy, nhưng được Quốc hội Nga thừa nhận. 

Năm ngoái, chính trị gia bảo thủ người Ba Lan Romuald Szeremietiew thúc giục Mátxcơva đổi tên và phi quân sự hóa Kaliningrad để giải quyết những bất bình của Warsaw. Thống đốc vùng Kaliningrad bác bỏ đề xuất, lập luận rằng vùng này cần được bảo vệ trước sự tăng cường quân sự của NATO ở châu Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn